Kênh RT của Liên bang Nga ngày 16/9 cho biết một trực thăng quân sự Đan Mạch đã thực hiện các động tác nguy hiểm gần một tàu chiến của Liên bang Nga trên Biển Baltic.
Đại sứ Liên bang Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin đã công bố thông tin nêu trên khi phản hồi cáo buộc của quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng tàu chiến Liên bang Nga đã có hành động thiếu thận trọng.
Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa Liên bang Nga và khối quân sự do Mỹ dẫn đầu trong bối cảnh các thành viên châu Âu của NATO tìm cách cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.
Vụ việc lần đầu tiên được Đan Mạch thông báo hôm 15/9.
Theo một tuyên bố ngắn của Lực lượng Vũ trang Đan Mạch, một khinh hạm không được nêu tên của Liên bang Nga đã bắn pháo sáng về phía một trực thăng Fennec cỡ nhỏ vào tối 14/9 khi phi hành đoàn của trực thăng đang chụp ảnh con tàu trong "một nhiệm vụ thường lệ".
Quân đội Đan Mạch cho biết một trong những quả pháo sáng "đã bay sát máy bay".
Các quan chức Đan Mạch cho biết vụ việc xảy ra trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Gedser, một thị trấn nằm ở cực Nam đảo Falster của Đan Mạch, phía bên kia vùng biển phía Tây Baltic đối diện với Đức.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết Đại sứ Liên bang Nga đã bị triệu tập, đồng thời mô tả vụ việc là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen lên án điều mà bà mô tả là "hành động thiếu thận trọng của Liên bang Nga đối với quân đội Đan Mạch trong một chuyến bay thường lệ".
Đại sứ Liên bang Nga Vladimir Barbin cho biết trên Telegram rằng Moskva "sẽ điều tra kỹ lưỡng tất cả các tình tiết của vụ việc".
Tuy nhiên, ông Barbin nhấn mạnh rằng “đây không phải lần đầu tiên trực thăng của Không quân Đan Mạch thực hiện các động tác nguy hiểm gần tàu chiến Liên bang Nga khi các tàu này đang hoạt động trên biển và bên ngoài lãnh hải Đan Mạch”.
Ông Barbin nói: "Việc phía Đan Mạch tìm cách giải thích những hành động mang tính khiêu khích của trực thăng đối với khinh hạm Liên bang Nga là 'hoạt động thường lệ' làm dấy lên quan ngại nghiêm trọng về những hậu quả có thể xảy ra từ hành vi thiếu thận trọng như vậy”.
Đại sứ Liên bang Nga cũng đề cập một vụ việc tương tự vào tháng 8/2025, khi Moskva cáo buộc một trực thăng quân sự Đan Mạch bay ở khoảng cách nguy hiểm gần tàu chống ngầm Vice Admiral Kulakov của Liên bang Nga ở phía Đông đảo Fehmarn của Đức.
Liên bang Nga cho rằng chiếc trực thăng có nguy cơ va chạm với tàu và phàn nàn rằng phi hành đoàn trực thăng đã không thiết lập liên lạc vô tuyến cũng như không phản hồi các cảnh báo.
Ông Barbin cũng cho biết Đan Mạch đã bác bỏ các đề xuất của Liên bang Nga về việc ký kết một thỏa thuận nhằm ngăn ngừa các sự cố trên biển và trên không.