Chiến tranh Iran khiến kho đạn của quân đội Mỹ thiếu hụt

Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận quân đội nước này đang thiếu hụt đạn dược và nhiều loại vũ khí tiên tiến do mức độ tiêu hao lớn trong cuộc chiến với Iran.

Tên lửa AMRAAM của Mỹ trong khoang chứa của tàu sân bay USS Kitty Hawk ở vùng Vịnh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Tên lửa AMRAAM của Mỹ trong khoang chứa của tàu sân bay USS Kitty Hawk ở vùng Vịnh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo truyền thông châu Âu 15/9, báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy cuộc chiến với Iran đã làm hao hụt nghiêm trọng kho vũ khí của nước này, trong khi năng lực sản xuất quốc phòng chưa đáp ứng được tốc độ bổ sung đạn dược.

Báo cáo trình Quốc hội Mỹ cho biết từ khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2 đến ngày 30/6, chiến dịch Epic Fury đã tiêu tốn khoảng 33,4 tỷ USD. Riêng chi phí dành cho đạn dược lên tới 22,3 tỷ USD, chiếm khoảng hai phần ba tổng số tiền.

Kho vũ khí cần nhiều năm để phục hồi

Theo báo cáo, số lượng vũ khí được sử dụng trong chiến dịch đã khiến một số kho dự trữ chiến lược rơi vào tình trạng thiếu hụt. Cuộc chiến đồng thời bộc lộ những điểm nghẽn trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, đặc biệt là khả năng nhanh chóng sản xuất và bổ sung lượng đạn dược đã tiêu hao.

Một số chuyên gia ước tính Mỹ có thể cần khoảng ba năm để khôi phục kho tên lửa tiên tiến và các loại đạn đánh chặn phòng thủ về mức trước chiến tranh.

Bên cạnh lượng đạn dược đã sử dụng, quân đội Mỹ còn chịu tổn thất đáng kể về phương tiện và khí tài. Báo cáo cho biết 4 tiêm kích F-15 bị phá hủy, một chiếc F-35 hư hại, trong khi 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bị hư hỏng hoặc phá hủy.

Trong số các máy bay KC-135 bị thiệt hại, năm chiếc trúng đạn của Iran khi đang đậu tại một căn cứ ở Saudi Arabia. Có tới 30 thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper, mỗi chiếc có giá khoảng 30 triệu USD, cũng được cho là đã bị phá hủy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bác bỏ những lo ngại về nguy cơ thiếu đạn dược. Ông khẳng định kho vũ khí của quân đội Mỹ gần như không có giới hạn và hoạt động sản xuất đang ở mức cao kỷ lục.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/9, ông Trump tuyên bố Mỹ đang sản xuất “nhiều loại vũ khí tinh vi và tối tân hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử”. Lầu Năm Góc cũng duy trì quan điểm rằng quân đội Mỹ vẫn có đủ vũ khí cần thiết để ứng phó với mọi cuộc xung đột.

Bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/9. Ảnh chụp màn hình
Bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/9. Ảnh chụp màn hình

Nhiều căn cứ Mỹ bị hư hại

Báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra còn ghi nhận thiệt hại trên diện rộng tại các căn cứ Mỹ sau những đợt tấn công của Iran. Hàng trăm tòa nhà và công trình tại Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan đã bị hư hỏng hoặc phá hủy.

Chi phí sửa chữa hoặc xây dựng lại những cơ sở này chưa được tính vào khoản 33,4 tỷ USD dành cho chiến dịch Epic Fury. Giới chức Mỹ cũng chưa quyết định liệu toàn bộ công trình bị hư hại có được khôi phục hay không, cũng như bên nào sẽ chịu chi phí.

Những con số trong báo cáo cho thấy tác động của cuộc chiến không chỉ nằm ở khoản chi trước mắt mà còn tạo sức ép lâu dài đối với kho dự trữ vũ khí và năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xe tải bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ở tỉnh Hadramout, Yemen ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát·

Quân đội Yemen dồn dập tấn công, giành lại nhiều vị trí từ Houthi

Truyền thông nhà nước Yemen dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội nước này đã tiến về Ghayl Bani Omar trong khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của Houthi, đồng thời thu giữ trang thiết bị quân sự trong các cuộc giao tranh cũng như gây thương vong cho lực lượng Houthi.