C.P. Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu, phát triển bền vững, hợp tác vì cộng đồng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam giữa tháng 9/2026 vừa qua, ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã đến thăm Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P. Hải Dương.

Tại đây, Chủ tịch Soopakij Chearavanont đánh giá cao những kết quả C.P. Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Ông gửi lời cảm ơn và mong muốn tập thể C.P. Việt Nam tiếp tục gìn giữ và phát huy tinh thần đoàn kết và nỗ lực của đội ngũ để công ty tiếp tục phát triển bền vững trong chặng đường phía trước.

Chủ tịch Soopakij Chearavanont cũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ, mong muốn C.P. Việt Nam tạo thêm cơ hội để đội ngũ trẻ được thử sức, phát huy năng lực, đảm nhận nhiều trọng trách hơn, đóng góp nhiều hơn cho công ty.

cp170926-1.jpg
Chủ tịch Soopakij Chearavanont cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn C.P. và C.P. Việt Nam thăm, làm việc tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P. Hải Dương. Ảnh: C.P. Việt Nam

Theo Chủ tịch Soopakij Chearavanont, mạng lưới đầu tư, kinh doanh và phân phối của Tập đoàn C.P. tại nhiều quốc gia là yếu tố thuận lợi hỗ trợ C.P. Việt Nam có thêm điều kiện kết nối với nguồn lực và sự hỗ trợ từ Tập đoàn, qua đó tìm kiếm những cơ hội mới cho hoạt động xuất khẩu. Đây cũng là dư địa để năng lực sản xuất tại Việt Nam được kết nối sâu hơn với thị trường quốc tế trong quá trình phát triển của Tập đoàn.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, C.P. Việt Nam (thành viên của Tập đoàn C.P.), hiện là một trong những công ty nông nghiệp và thực phẩm hàng đầu Việt Nam với mô hình tích hợp Feed (thức ăn chăn nuôi), Farm (trang trại) và Food (thực phẩm) vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến các giải pháp thực phẩm chất lượng, bền vững từ trang trại đến bếp nhà.

C.P. Việt Nam hiện vận hành 12 nhà máy thức ăn chăn nuôi trong đó gồm 4 nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; 2 nhà máy giết mổ, pha lóc thịt heo và 6 nhà máy chế biến thực phẩm trong đó bao gồm 1 tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu.

cp170926-3.jpg
Chủ tịch Soopakij Chearavanont cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn C.P. và C.P. Việt Nam thăm, làm việc tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P. Hải Dương. Ảnh: C.P. Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. cũng đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai nhằm mở rộng phối hợp trên nhiều lĩnh vực y tế - xã hội.

Cụ thể, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hai bên dự kiến phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa, tầm soát, tư vấn, tiêm chủng và các chương trình chăm sóc sức khỏe phù hợp cho cán bộ, người lao động và các đối tượng do C.P. Việt Nam đăng ký, giới thiệu.

Đối với các hoạt động hướng tới cộng đồng, hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy hiến máu tình nguyện; truyền thông, nâng cao nhận thức và vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người trên nguyên tắc tự nguyện và tuân thủ quy định của pháp luật. C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai cũng sẽ phối hợp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như khám, tư vấn, sàng lọc, giáo dục sức khỏe; các chương trình về dinh dưỡng, phòng bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tinh thần.

Hợp tác còn hướng đến các chương trình nhân đạo, cứu trợ, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ y tế tại vùng khó khăn.

cp170926-2.jpg
Ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P.; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng lãnh đạo C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: C.P. Việt Nam

Hợp tác cũng tập trung vào công tác xã hội và hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tùy từng chương trình cụ thể, C.P. Việt Nam có thể đồng hành hỗ trợ suất ăn, nhu yếu phẩm, chi phí thiết yếu và các hình thức trợ giúp phù hợp; tham gia các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội của Bệnh viện, cũng như các sáng kiến nhằm cải thiện điều kiện chăm sóc, sinh hoạt và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, người nhà người bệnh.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam chia sẻ: “Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa C.P. Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai khẳng định một cam kết lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng, với trách nhiệm xã hội và các giá trị nhân văn mà cả hai đơn vị đều theo đuổi.

Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc ký kết Biên bản ghi nhớ với thông điệp “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đơn vị, chuyển từ những hoạt động phối hợp riêng lẻ sang khuôn khổ hợp tác lâu dài, có mục tiêu và cơ chế triển khai cụ thể.

“Tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tạo ra nhiều chương trình có ý nghĩa, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Dành cho bạn

Sandoz Việt Nam và Bệnh viện Thống Nhất hợp tác thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị các bệnh lý ở người cao tuổi

Sandoz Việt Nam và Bệnh viện Thống Nhất hợp tác thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị các bệnh lý ở người cao tuổi

Sandoz Việt Nam và Bệnh viện Thống Nhất vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị các bệnh lý ở người cao tuổi tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như loãng xương, ung thư, cũng như phòng ngừa và quản lý các bệnh truyền nhiễm.