Tổng thống Mỹ hài lòng khi NATO dự định tăng chi tiêu quốc phòng

Ngày 25/6, nhân Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại La Haye, Hà Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện những lời lẽ hòa giải với các đồng minh khi gọi thỏa thuận tăng chi tiêu quốc phòng là "chiến thắng lớn cho tất cả".
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, hàng đầu) chụp ảnh chung cùng lãnh đạo các nước thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh, tại La Hay (Hà Lan) ngày 25/6/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay đã được rút ngắn một phần để tránh viễn cảnh bị Tổng thống Trump rời đi trước khi hội nghị kết thúc. Phát biểu với báo giới trước thềm Hội nghị, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết nhà lãnh đạo Mỹ có "tâm trạng rất tốt” trong buổi tiệc tối do Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander chủ trì và hào hứng với sự tiếp đón dành cho ông. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng đã bày tỏ cảm kích về sự tiếp đón trọng thị của Hoàng gia Hà Lan.

Theo dự kiến, 32 nước thành viên NATO sẽ cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đến năm 2035, trong đó 3,5% GDP dành cho chi phí quốc phòng cốt lõi và 1,5% GDP còn lại cho các lĩnh vực an ninh liên quan như an ninh mạng và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, một nội dung khác rất đáng chú ý của hội nghị lần này là Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể.

Ngoài ra, tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO cũng sẽ tiếp tục thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine nhưng tránh nhắc đến vấn đề về tư cách thành viên NATO của nước này.

Dự kiến bên lề Hội nghị, Tổng thống Mỹ sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong một tuyên bố gần đây, Tổng thống Trump cho biết vẫn đang thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tin rằng “mọi việc đang có tiến triển”.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.