Một hệ thống tác chiến điện tử mặt đất điều khiển bằng robot có tên gọi Kvertus AD Berserk đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt tại Ukraine, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực ứng phó bằng công nghệ đối với các mối đe dọa từ trên không trên chiến trường.
Ngày 5/8, Triều Tiên tái khẳng định chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của nước này hoàn toàn nhằm mục đích tự vệ, trong bối cảnh có nhiều mối lo ngại rằng vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng trong gần 5 năm qua có thể xảy ra vào bất cứ thời điểm nào.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi đưa tin Ấn Độ ngày 4/8 đã phóng thử thành công tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser (ATGM) do nước này sản xuất tại một cơ sở quân sự ở thành phố Ahmednagar, bang Maharashtra.
Ngày 2/8, Mỹ công bố thỏa thuận bán các hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hơn 5 tỷ USD cho Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Trung Quốc không phải là quốc gia châu Á duy nhất có tàu sân bay mới trong năm nay. Vào những ngày cuối tháng 7, Hải quân Ấn Độ đã nhận bàn giao tàu sân bay mới Vikrant.
Việc hiện trường tiêu tiệt thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri không có dấu vết phát nổ cho thấy vũ khí có thể là tên lửa Hellfire R9X được trang bị 6 lưỡi dao sắc bén.
Ngay trước ngày kỷ niệm 95 năm Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), lần đầu tiên Trung Quốc công bố đoạn video có sự xuất hiện của tên lửa DF-17.
Hôm 29/7, tờ Der Spiegel đưa tin các khẩu đội pháo của Đức đang bị hư hỏng nặng nề chỉ một tháng sau khi được chuyển giao cho Ukraine.
Ngày 28/7, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35, đạn dược và các trang thiết bị liên quan cho Đức với tổng giá trị ước tính khoảng 8,4 tỷ USD.
Ngày 28/7, Hàn Quốc đã hạ thủy một tàu khu trục mới trọng tải 8.200 tấn có trang bị nền tảng đánh chặn tên lửa và khả năng chống tàu ngầm mạnh hơn.
Hãng tin AP ngày 27/7 dẫn nguồn các quan chức Philippines cho biết nước này đã hủy bỏ một thỏa thuận mua 16 trực thăng vận tải quân sự của Nga do lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Latvia đã đề nghị mua hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, một phát ngôn viên quân sự nói với Defense News.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, ngày 25/7, một chỉ huy quân sự của Iran cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã trang bị công nghệ tành hình cho phần thân của các tàu chiến cao tốc của lực lượng này.
Một công ty sản xuất súng tại Mỹ vừa cho ra mắt thị trường một mẫu súng tấn công mới có khả năng bắn xuyên áo chống đạn. Đáng lo hơn, súng này được bán cho dân thường.
Theo phóng viên TTXVN tại Séc, trả lời phỏng vấn báo Lidovky ngày 25/7, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jana Cernochova cho biết hôm 22/6 Thủ tướng Petr Fiala đã gửi thư tới Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, chính thức đề nghị Washington đàm phán thương vụ bán các chiến đấu cơ F-35 cho Praha.
Israel trong nhiều năm là quốc gia đi đầu trong công nghệ máy bay không người lái và đã bán hàng trăm phương tiện cho các quân đội trên khắp thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Quốc phòng Israel ngày 20/7 thừa nhận Lực lượng Phòng vệ nước này (IDF) đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) có vũ trang để tấn công các mục tiêu.
Nga đang nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm Zmeevik, được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay", nhằm cải thiện khả năng phòng thủ ven biển của nước này.
Ngày 19/7, máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc sản xuất đã cất cánh từ căn cứ không quân ở miền Nam nước này trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin, theo đó sẽ mua 375 máy bay chiến đấu F-35 của tập đoàn này trong vòng 3 năm.
Ngày 18/7, Chính phủ Anh cho biết sẽ hợp tác với Nhật Bản và đối tác hiện nay là Italy trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới của nước này (Future Combat Air).