Indonesia mua máy bay Airbus A400M nhằm tăng cường năng lực phòng không

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 3/11, Không quân Indonesia đã tổ chức lễ tiếp nhận mang tính biểu tượng một máy bay vận tải quân sự Airbus A400M tại Căn cứ Không quân Halim Perdanakusuma, thủ đô Jakarta.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận. Ảnh: Minh Thái/TTXVN

Chiếc A400M vừa được tiếp nhận đã hoàn thành hành trình 3 ngày từ Tây Ban Nha tới Indonesia. Máy bay được vận hành bởi 22 nhân viên kỹ thuật và phi công đã tốt nghiệp khóa huấn luyện cơ bản và điện tử hàng không của Airbus.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết nước này hiện có 2 chiếc A400M đang hoạt động và sẽ tiến hành đàm phán để mua thêm 4 chiếc nữa, nhằm tăng cường năng lực phòng không và khả năng cơ động chiến lược của quân đội.

Tổng thống Prabowo nêu rõ, các máy bay A400M sẽ được sử dụng trong các nhiệm vụ cứu thương hàng không, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thảm họa. Với khả năng vận tải lớn, loại máy bay này có thể hỗ trợ nhiều hoạt động quân sự và nhân đạo, đặc biệt trong việc sơ tán y tế khẩn cấp. Ông cũng chỉ đạo Quân đội Indonesia (TNI) thành lập thêm các tiểu đoàn y tế, đồng thời trang bị thiết bị y tế và cứu thương cho máy bay mới nhằm tăng cường năng lực tác chiến và cứu trợ nhân đạo trong nước cũng như quốc tế.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại buổi lễ tiếp nhận. Ảnh: Minh Thái/TTXVN

Trong khuôn khổ hiện đại hóa lực lượng quân đội, Indonesia hiện đang đẩy mạnh mua sắm khí tài quân sự, từ máy bay vận tải cho tới tiêm kích. Nước này đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 9 tỷ USD để mua 42 tiêm kích Chengdu J-10C của Trung Quốc - hợp đồng lớn đầu tiên với một nhà cung cấp không thuộc phương Tây.

Giới phân tích nhận định, việc Indonesia mua sắm khí tài từ nhiều nguồn khác nhau như Trung Quốc, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ có thể tạo ra thách thức về tương thích kỹ thuật, bảo trì và huấn luyện, đồng thời đòi hỏi chi phí vận hành lớn. Đây sẽ là bài toán dài hạn đối với chiến lược hiện đại hóa và tự chủ quốc phòng của quốc gia Đông Nam Á này.

Đỗ Quyên (TTXVN)
Pakistan dự kiến hạ thủy tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc thiết kế vào năm 2026
Pakistan dự kiến hạ thủy tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc thiết kế vào năm 2026

Hải quân Pakistan dự kiến tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc thiết kế sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN