Bloomberg: Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc từ bỏ hệ thống S-400 của Nga

Theo các nguồn tin của Bloomberg, Ankara chỉ sẵn sàng đồng ý cho Washington tham gia giám sát chung hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của LIên bang Nga được trưng bày tại Patriot, ngoại ô thủ đô Moskva ngày 22/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 7/11 dẫn thông tin do hãng Bloomberg (Mỹ) đăng tải cho biết Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chống lại yêu cầu của Mỹ về việc từ bỏ hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Liên bang Nga sản xuất, nhưng nước này cũng tỏ ra sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ nhất định với Washington về vấn đề này.

Theo RT, việc Ankara mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Moskva vào năm 2019 đã khiến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trở nên căng thẳng, dẫn đến việc Washington áp đặt các lệnh trừng phạt lên Ankara vào năm sau đó, đồng thời loại bỏ thành viên NATO này khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

Tuy nhiên, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã kiên quyết bảo vệ thương vụ, khẳng định quyền chủ quyền của mình trong việc lựa chọn nguồn cung vũ khí.

Trong bài viết đăng tải hôm 7/11, Bloomberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quan tâm đến việc mua 40 chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ, nhưng điều này sẽ là bất khả thi chừng nào các lệnh trừng phạt của Washington với Ankara vẫn còn hiệu lực.

Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng Ankara “sẵn sàng thỏa hiệp” để đảm bảo Washington dỡ bỏ các hạn chế này, bao gồm việc có thể đồng ý với một cơ chế kỹ thuật cho phép giám sát chung hoạt động của hệ thống tên lửa phòng không S-400 với phía Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã bày tỏ thái độ cởi mở với việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tiêm kích tàng hình F-35 trong cuộc gặp với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vào cuối tháng 9 vừa qua.

Tổng thống Trump nói: “Ông ấy cần một số thứ, và chúng tôi cũng cần một số thứ”, đồng thời nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “thành công” trong việc đạt được những gì ông “mong muốn mua”.

Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận nào về F-35 được công bố kể từ đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News trong chuyến thăm Mỹ, khi nói về lệnh cấm mua F-35, ông Erdogan cho rằng: “Tôi không nghĩ điều đó phù hợp với một mối quan hệ đối tác chiến lược”.

Tờ Hindustan Times tháng trước dẫn lời các nguồn tin quốc phòng cấp cao cho biết Ấn Độ, quốc gia đã mua năm hệ thống tên lửa phòng không S-400 trị giá 5,43 tỷ USD vào năm 2018, đang tìm cách mua thêm năm hệ thống nữa từ Liên bang Nga.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Amar Preet Singh, cho biết hệ thống tên lửa phòng không S-400 – được New Delhi triển khai trong thời điểm căng thẳng với Islamabad vào tháng 5 – đã chứng tỏ là một “yếu tố thay đổi cuộc chơi”, giúp ngăn chặn hiệu quả các tiêm kích Pakistan tiếp cận mục tiêu của Ấn Độ ở khoảng cách có thể tấn công.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.