Vì sao Ấn Độ sẵn sàng chi hơn 1 tỷ USD để mua thêm tên lửa S-400 từ Nga?

Bất chấp sức ép từ phương Tây, Ấn Độ vẫn mở rộng hợp tác quân sự với Nga, chi thêm hơn 1,2 tỷ USD để mua và sản xuất chung hệ thống phòng không S-400 tối tân.
Chú thích ảnh
Thương vụ S-400 mới khẳng định Ấn Độ đặt lợi ích an ninh lên hàng đầu, duy trì liên minh chiến lược với Nga giữa lúc căng thẳng địa chính trị và nguy cơ trừng phạt từ phương Tây gia tăng (trong ảnh: Hệ thống phòng không S-400 của Nga). Ảnh: TASS

Theo báo Kommersant (Nga), Ấn Độ đang tiến hành đàm phán với Nga về một hợp đồng mua sắm quân sự lớn, ước tính trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, nhằm bổ sung tên lửa cho hệ thống phòng không đất đối không S-400 và khả năng sản xuất trong nước. Các nhà phân tích nhận định rằng, việc New Delhi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Moskva bất chấp áp lực gia tăng từ phương Tây, cho thấy tầm quan trọng chiến lược lâu dài của Nga trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng của Ấn Độ

Nhu cầu mua sắm bổ sung này xuất phát từ hiệu quả tác chiến đã được chứng minh của hệ thống S-400. Theo hãng thông tấn ANI của Ấn Độ, S-400 đã được sử dụng thành công trong Chiến dịch Sindoor. Trước đó, các nguồn tin Ấn Độ khẳng định S-400 đã phá huỷ một số máy bay Pakistan và một thiết bị bay không người lái trinh sát ở khoảng cách hơn 300 km.

Hợp đồng S-400 ban đầu giữa Nga và Ấn Độ được ký kết vào năm 2018 với tổng trị giá 5,4 tỷ USD, bao gồm việc mua 5 khẩu đội đội S-400. Ba trong số 5 khẩu đội này đã tham gia vào cuộc xung đột gần đây với Pakistan. New Delhi dự kiến sẽ nhận được hai khẩu đội còn lại vào năm 2026 và đang xem xét việc mở rộng hơn nữa lực lượng của mình, bao gồm cả việc mua các hệ thống S-500 Prometheus tiên tiến hơn.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang thảo luận với các đối tác Nga về khả năng sản xuất chung hoặc mua trực tiếp các khẩu đội S-400 bổ sung. Tờ Thời báo Hindustan đưa tin gần đây rằng hai bên đã thống nhất về giá cả và phân bổ năng lực sản xuất: ba hệ thống sẽ được mua trực tiếp từ Nga, trong khi hai hệ thống còn lại sẽ được các công ty Ấn Độ sản xuất theo giấy phép chuyển giao công nghệ.

Thỏa thuận này không chỉ là một thương vụ mua bán đơn thuần mà còn là một bước tiến quan trọng trong chiến lược tự chủ quốc phòng của Ấn Độ, cho phép các công ty trong nước tiếp cận và nắm bắt công nghệ sản xuất tiên tiến.

Bên cạnh hợp đồng S-400, Ấn Độ và Nga cũng đang thảo luận về việc hiện đại hóa dòng tên lửa siêu thanh BrahMos do liên doanh giữa hai nước sản xuất. Theo kế hoạch, một phiên bản mới với tầm bắn mở rộng lên đến 800 km dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2027.

Không quân Ấn Độ (IAF) cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tên lửa không đối không tầm xa từ Nga, bao gồm cả R-37M, để trang bị cho các máy bay chiến đấu Su-30MKI của mình. Những cuộc thảo luận này cho thấy sự hợp tác quốc phòng giữa hai nước mang tính toàn diện, bao gồm cả phòng không, tấn công siêu thanh và năng lực không chiến.

Theo ANI, bất chấp áp lực từ Mỹ và nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp theo Đạo luật CAATSA (chống đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt), Moskva vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong các chương trình tái vũ trang của Ấn Độ. Điều này khẳng định quyết tâm của Ấn Độ trong việc ưu tiên các nhu cầu phòng thủ và hiện đại hóa quân đội lâu dài của mình.

Thương vụ trị giá 1,2 tỷ USD này là minh chứng rõ ràng cho việc New Delhi sẵn sàng đối mặt với rủi ro địa chính trị để đảm bảo an ninh quốc gia. Trong khi đang chờ nhận hai khẩu đội S-400 còn lại theo hợp đồng cũ vào năm 2026, việc nhanh chóng đàm phán mua thêm, cùng với việc cân nhắc hệ thống S-500, cho thấy Ấn Độ đang có một kế hoạch mở rộng năng lực phòng không lâu dài, trong đó công nghệ tên lửa Nga vẫn là nền tảng chiến lược chủ chốt. Quyết định mua sắm và sản xuất chung này cho thấy Nga là một đối tác không thể thay thế trong việc cung cấp các hệ thống vũ khí chiến lược và công nghệ quốc phòng cốt lõi cho Ấn Độ.

Trước đó Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Nga (RuMoD) tuyên bố rằng Mỹ đang tích cực làm việc để ngăn chặn việc xuất khẩu vũ khí của Nga sang các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương.

Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva, Igor Kostyukov, Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố rằng Mỹ đang gây sức ép lên các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương để "cản trở việc thực hiện các hợp đồng của Nga về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ, máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và trực thăng Mil Mi-17 cho Indonesia, và trực thăng Mi-171 cho Philippines".

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).