Nga thử nghiệm thành công tên lửa Sarmat

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Liên bang Nga (RVSN) - Thượng tướng Sergei Karakaev khẳng định các cuộc thử nghiệm tên lửa Sarmat đã được thực hiện thành công.  

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat được thử nghiệm tại Plesetsk, Nga, ngày 20/4/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một thông báo ngày 18/11, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Theo Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược - Thượng tướng Sergei Karakaev - việc tích cực tái trang bị cho Lực lượng Tên lửa chiến lược các hệ thống tên lửa hiện đại tiếp tục được triển khai. Các cuộc thử nghiệm tên lửa Sarmat đã được thực hiện thành công. Ngoài ra, các vụ phóng được tiến hành tại sân thử nghiệm vũ trụ quốc gia Plesetsk đã xác nhận khả năng của hệ thống tên lửa di động trên bộ Yars.”

Tư lệnh RVSN đã thông báo về các cuộc thử nghiệm thành công tên lửa Sarmat tại cuộc họp mở rộng Hội đồng quân sự Lực lượng Tên lửa chiến lược diễn ra tại tỉnh Moskva. Trước đó, Thượng tướng Karakayev cho biết tên lửa Sarmat có thể được trang bị một số đầu đạn siêu vượt âm Avangard. 

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Theo kết quả của năm huấn luyện 2022, RVSN xác nhận binh đoàn tên lửa Omsk, binh đoàn tên lửa Yoshkar-Ola đạt thành tích cao nhất trong số các binh đoàn trang bị hệ thống tên lửa di động trên bộ”.

Duy Trinh (TTXVN)
Sức mạnh siêu tên lửa Sarmat của Nga
Sức mạnh siêu tên lửa Sarmat của Nga

RS-28 Sarmat được kỳ vọng trở thành trụ cột trong hoạt động răn đe chiến lược của Nga trong những thập kỷ tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN