Trong bối cảnh cán cân quốc phòng toàn cầu đang thay đổi, vai trò của Israel trên thị trường xuất khẩu vũ khí đối mặt với cả cơ hội lẫn thách thức.
Phi công Thổ Nhĩ Kỳ không được tham gia chương trình đào tạo bay chiến đấu cơ F-35 tại Căn cứ Không quân Luke, bang Arizona miền Tây Nam nước Mỹ.
Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đã đàm phán lại với tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin về giá của loại máy bay chiến đấu tàng hình F-35, hệ thống vũ khí đắt giá nhất trong lịch sử nước Mỹ, liên quan tới đơn đặt hàng trị giá 34 tỷ USD.
Vào cuối tháng 1/2019, Hải quân Mỹ xác nhận về thiết kế loại tên lửa hành trình mới nhất. Kế hoạch này tập trung chính vào SM-6, tên lửa chống chiến đấu cơ được nâng cấp để đảm nhận mọi vai trò Hải quân giao.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 9/6, Iran đã “trình làng” một hệ thống phòng không do nước Cộng hòa Hồi giáo này tự thiết kế và chế tạo.
Washington đã quyết định ngừng tiếp nhận thêm phi công Thổ Nhĩ Kỳ tới nước này để tham gia các khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-35. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự leo thang tranh cãi về kế hoạch chính quyền Ankara mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/6 khẳng định Moskva đã sẵn sàng rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Mỹ, nếu đối tác liên quan không hứng thú với việc gia hạn thỏa thuận này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 4/6 tuyên bố nước này không từ bỏ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
Bom dẫn đường thông minh GBU-39 sẽ giúp các chiến đấu cơ khắc phục nhược điểm khó tấn công chính xác nhằm vào mục tiêu di động.
Cuộc chiến thương mại diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo ra một bước ngoặt đáng kể đối với Lầu Năm Góc nếu Bắc Kinh – quốc gia đi đầu trong việc cung cấp đất hiếm – thực sự áp dụng quân bài này đối với Washington như đe dọa.
Một quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc ngày 30/5 cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga sẽ gây “tổn hại” đến chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 và quan hệ hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/5 cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ nếu nước này hoàn tất việc tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
Truyền thông khu vực ngày 28/5 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết việc chuyển giao hệ thống S-400 của Nga cho Ankara "có thể bị trì hoãn đến sau tháng 6".
Tổng giám đốc Tập đoàn MiG của Nga, ông Ilya Tarasenko cho biết hãng này đang đề xuất cung cấp các máy bay chiến đấu MiG-35 cho Không quân Ấn Độ và lên kế hoạch triển khai sáng kiến "Make in India" cũng như thiết lập một hệ sinh thái hàng không vũ trụ tại quốc gia Nam Á này.
Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov ngày 21/5 cho biết số phận Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) Nga-Mỹ sẽ được quyết định vào ngày 2/8 tới - thời hạn chót sau khi Washington đơn phương rút khỏi hiệp ước và Moskva không cứu vãn được hiệp ước này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18/5 khẳng định thương vụ mua các hệ thống tên lửa S-400 từ Nga là một thỏa thuận đã được hoàn thành, đồng thời cho biết Ankara cũng sẽ hợp tác với Moskva sản xuất các hệ thống phòng thủ S-500.
Ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã thông qua thương vụ trị giá hơn 600 triệu USD bán tên lửa phòng không cho Hàn Quốc và Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng leo thang trở lại liên quan tới Triều Tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một thông cáo báo chí phát đi ngày 15/5, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ Lockheed Martin cho biết đã ký với quân đội Mỹ hợp đồng trị giá 10,5 triệu USD nhằm phát triển một tổ hợp mô đun mới cho các tên lửa của Hệ thống tên lửa phóng loạt (GMLRS).
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm tới một trung tâm bay thử nghiệm hàng đầu và thị sát những mẫu máy bay mới nhất chỉ vài giờ trước khi tới thành phố nghỉ dưỡng Sochi gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Quân đội Hàn Quốc vừa tiết lộ kế hoạch thiết kế robot có khả năng bắt chước con người và động vật. Những con robot sinh học này có thể được nghiên cứu và chế tạo trong vòng 5 năm tới.
Báo Hindustan Times của Ấn Độ ngày 12/5 đưa tin Mỹ đã đề xuất bán Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và hệ thống tên lửa phòng không đa năng Patriot Advance Capability (PAC-3) cho Ấn Độ, để thay thế hệ thống phòng không S-400 của Nga mà New Delhi công bố kế hoạch mua sắm sau nhiều năm đàm phán.