Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/7 cho biết tàu ngầm thế hệ mới của Triều Tiên có khả năng mang theo 3 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM).
Quân đội Hàn Quốc ngày 2/8 cho biết, Triều Tiên vừa bắn các vật thể tầm ngắn chưa xác định vào vùng biển phía Đông nước này (biển Nhật Bản), đây là vụ phóng lần thứ 3 trong tuần này.
Thái Lan đang đàm phán với Ấn Độ về việc mua các tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. Đây có thể là thương vụ đầu tiên của New Delhi bán loại tên lửa này cho một nước khác.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trang mạng airforce-technology.com của Anh đưa tin Tập đoàn quốc phòng Raytheon (Mỹ) đã nhận được hợp đồng trị giá 105,5 triệu USD để nâng cấp Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp Patriot của Đức.
Thực hiện hợp đồng cấp nhà nước cung cấp cho Lực lượng Không quân vũ trụ Nga, Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi của Nga bắt đầu tiến hành sản xuất hàng loạt máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất Su-57.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chính giới Hàn Quốc đã cùng chỉ trích mạnh mẽ vụ phóng tên lửa rạng sáng 31/7 của Triều Tiên.
Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vega, ông Vyacheslav Mikheev cho biết chương trình thử nghiệm máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không thế hệ mới A-100 Premier do hãng này sản xuất, đang diễn ra theo đúng tiến độ.
Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (SMF) ngày 26/7 đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol từ bãi thử Kapustin Yar nằm ở vùng Astrakhan, phía Nam nước Nga.
Ngày 25/7, một quan chức Hàn Quốc cho biết, 1 trong 2 tên lửa Triều Tiên phóng ra biển sáng cùng ngày đã bay được 690 km và là "một loại tên lửa mới" mà Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) chưa từng thấy trước đây.
Chính phủ Canada ngày 23/7 thông báo đã quyết định chọn 4 tập đoàn Airbus, Boeing, Lockheed Martin và Saab tham gia vào cuộc đua giành gói thầu cung cấp 88 máy bay chiến đấu thế hệ mới thay thế phi đội F-18 của Không quân Hoàng gia nước này với thời hạn giao hàng vào năm 2025.
Hệ thống chiến tranh điện tử phòng không trên biển mới này được cho là thứ vũ khí mà tàu chiến Mỹ sử dụng để làm vô hiệu hóa và bắn rơi một máy bay không người lái Iran ở Vịnh Ba Tư hôm 18/7.
Một nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/7 cho biết Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ nghiên cứu khả năng mua máy bay tiêm kích Su-35 của Nga.
Ngày 17/7, Nhà Trắng xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội tham gia vào chương trình chế tạo máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau khi Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Ngày 17/7, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết nhằm ngăn chặn các thương vụ bán vũ khí trị giá 8,1 tỷ USD cho Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Ngày 17/7, tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis mới nhất của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) đã được hạ thủy tại một xưởng đóng tàu ở thành phố Yokohama, phía Tây Nam thủ đô Tokyo.
Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã thử thành công hai tên lửa chống hạm có tên “độc lạ” là Moskit (Muỗi) tạ Biển Nhật Bản.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 14/7 cho biết 100 chuyên gia nước này đã được cử tới Nga để tham gia huấn luyện cách vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa S-400.
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/7 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper liên quan tới việc Ankara vừa mới nhận lô thiết bị đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga.
Ngày 12/7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga sau khi Ankara tiếp nhận lô thiết bị đầu tiên của hệ thống này.
Ngày 11/7, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Hàn Quốc mua máy bay tiêm kích F-35A của Mỹ, cho rằng hành động này vi phạm các thỏa thuận giữa hai miền nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.