Đức đang chuẩn bị một loạt đơn đặt hàng quốc phòng quy mô lớn trị giá hàng tỷ euro, bao gồm 20 máy bay chiến đấu Eurofighter, tối đa 3.000 xe bọc thép Boxer và 3.500 xe chiến đấu bộ binh Patria.
Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hình ảnh cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Đây là hệ thống tên lửa đã được Mỹ triển khai tại Hàn Quốc, động thái bị các nước trong khu vực như Trung Quốc, Triều Tiên và Nga chỉ trích.
Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 29/8 cho biết Seoul đã phát triển thành công phiên bản nâng cấp và điện tử hệ thống súng cối cỡ nòng 81mm bằng công nghệ của chính nước này, cải thiện tốc độ bắn và độ chính xác.
Theo phóng viên TTXVN Bắc Kinh, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Miêu Vu ngày 28/8 cho biết, Bắc Kinh và Moskva đã hoàn toàn nhất trí và ký hợp đồng thương mại trong một dự án phát triển máy bay trực thăng hạng nặng chung.
Lần đầu sau 28 năm, Hải quân Nga sẽ nhận thêm 6 tàu ngầm mới, trong đó có tới 4 chiếc tàu ngầm hạt nhân. Vào năm 1992, Hải quân Nga đã nhận được số tàu ngầm tương tự.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 22/8, nước này đã cho ra mắt hệ thống tên lửa di động đất đối không, tầm xa Bavar-373 tự sản xuất trong nước.
Bắc Kinh sẽ áp đặt lệnh trừng phạt các công ty của Mỹ liên quan đến thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan (Trung Quốc).
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 20/8, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan D McCarthy cho biết Washington đang tìm cách phát triển loại tên lửa siêu thanh trang bị đầu đạn hạt nhân bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) với Nga.
Mới đây, kênh truyền hình quân sự Nga Zvezda công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay MiG-31BM lần đầu làm nhiệm vụ trên tầng bình lưu bầu khí quyển trong một buổi tập trận.
Ngày 13/8, Iran đã công bố những chiếc xe bọc thép tối tân mới, được chính các chuyên gia của Bộ Quốc phòng nước này thiết kế và sản xuất.
Giới phân tích cho biết tên lửa mới được phóng thử nghiệm ngày 10/8 của Triều Tiên có nhiều điểm tương đồng với tên lửa ATACMS của Mỹ.
Không quân Mỹ vừa quyết định cấm bay đối với gần 1/3 máy bay vận tải C-130 trong kho quân sự sau khi phát hiện vết nứt bất thường tại phần cánh.
Ngày 10/8, tập đoàn nguyên tử Rosatom của Nga xác nhận 5 nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng trong qua trình thử nghiệm động cơ tên lửa tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc nước Nga.
Trung Quốc là một trong số ít quốc gia sở hữu chương trình vũ khí siêu thanh có thiết kế "bịt mắt radar" và đánh trúng mục tiêu với tốc độ nhanh gấp nhiều lần tên lửa đạn đạo thông thường.
Nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin vừa giành được một hợp đồng trị giá hơn 400 triệu USD phụ trách chuyển giao linh kiện và thiết bị cho tên lửa tầm trung thế hệ mới.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Amir Hatami ngày 6/8 đã công bố 3 tên lửa dẫn đường chính xác mới chế tạo của nước này, đồng thời khẳng định Iran đã sẵn sàng tự bảo vệ trước những mưu đồ của Mỹ.
Hãng PTI đưa tin Ấn Độ ngày 4/8 đã bắn thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh (QRSAM) có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 4/8, Bộ Quốc phòng Israel cho biết đã đặt hàng các công ty sản xuất vũ khí trong nước chế tạo một mẫu xe tăng mới, được trang bị một màn hình cảm ứng lớn có tầm quan sát 360 độ. Chiếc xe trong tương lai này sẽ chỉ cần 2 binh sỹ điều khiển thay vì 4 người như hiện tại.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 2/8 cho biết các vật thể bay mà Triều Tiên vừa phóng sáng cùng ngày là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới (SRBM).
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/7 cho biết tàu ngầm thế hệ mới của Triều Tiên có khả năng mang theo 3 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM).
Quân đội Hàn Quốc ngày 2/8 cho biết, Triều Tiên vừa bắn các vật thể tầm ngắn chưa xác định vào vùng biển phía Đông nước này (biển Nhật Bản), đây là vụ phóng lần thứ 3 trong tuần này.