Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí mua thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó phần lớn được chuyển cho Ukraine.
Ngày 10/10, Triều Tiên đã chỉ trích các nước châu Âu là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tuyên bố chung của nhóm này về vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Bình Nhưỡng.
Tờ Izvestia dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, tới đây, toàn bộ vùng phía Nam nước Nga sẽ được bảo vệ bằng các trạm định vị vô tuyến tầm xa tiên tiến nhất "Niobiy-SV".
Nga đang theo dõi sát sao tất cả các động thái của Mỹ phát triển các hệ thống vũ khí mới và Moskva rất lo ngại về một vòng xoáy chạy đua vũ trang mới.
Trong bối cảnh bế tắc trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, ngày 8/10, trang tin tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên có bài chỉ trích Hàn Quốc về kế hoạch mua vũ khí của Mỹ, coi động thái này là "hành động phản bội không thể dung thứ".
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi ngày 8/10 thông báo Iran sẽ ra mắt chuỗi lò phản ứng hạt nhân IR6 trong tương lai gần, một bước đi mới theo hướng giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 giữa nhóm P5+1 với Tehran.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai trạm radar mới cảnh báo sớm tên lửa Voronezh sẽ được đưa vào hoạt động năm 2022 tại vùng Murmansk và Cộng hòa Komi phía Bắc nước này.
Lực lượng Vũ trụ Nga đã có ba vệ tinh cảnh báo sớm tấn công tên lửa, và đang có kế hoạch xây dựng trạm định vị vô tuyến mới của hệ thống này tại căn cứ Sevastopol.
Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã phê chuẩn một hợp đồng quân sự, theo đó Mỹ sẽ bán cho Ukraine 150 quả tên lửa chống tăng Javelin do Tập đoàn Raytheon chế tạo và các thiết bị liên quan với giá trị lên tới 39,2 triệu USD.
Quân đội Mỹ tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III, phô diễn khả năng đối phó với các mối đe dọa thế kỷ 21 của quốc gia.
Sáng 3/10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Viện Khoa học Quốc phòng của nước này đã thành công trong vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) mới. Tên lửa mang tên Pukguksong-3, được phóng đi theo phương thẳng đứng vào ngày 2/10 tại vùng biển ngoài khơi Vịnh Wonsan.
Sáng 2/10, Triều Tiên đã phóng hai vật thể bay hướng ra Biển Nhật Bản, một trong hai vật thể này đã rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.
Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) đã bắt tay sản xuất máy bay không người lái cỡ nhỏ có khả năng phóng tên lửa không đối không AIM-120 ở tầm xa hơn.
Quân đội Nga vừa tiến hành vụ phóng thử thành công lần đầu tiên tên lửa chống tàu mới được phát triển dựa trên tổ hợp P-800 Onik.
Ấn Độ thông báo, ngày 30/9, nước này đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos ở ngoài khơi bang miền Đông Odisha.
Nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov (Nga) đã tung đoạn video “thử lửa” súng trường tấn công AK-74M.
Trang tin Avia.pro của Nga dẫn nguồn tin giấu tên cho biết siêu phẩm tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon của Nga có khả năng vô hình trước radar, khiến các đối thủ phải ngả mũ khiếp sợ.
Trang mạng 38 North dẫn một số ảnh chụp từ vệ tinh thương mại gần đây cho biết, Triều Tiên đang tiếp tục chế tạo một tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới tại xưởng đóng tàu Sinpo.
Học viện Khoa học Trung Quốc tuyên bố các chuyên gia nước này đang phát triển khẩu súng âm thanh cầm tay đầu tiên trên thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức đã quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu vũ khí tới Saudi Arabia thêm 6 tháng nữa.
Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ ngày 17/9 đã thử thành công tên lửa Astra không đối không có tầm bắn trên 70 km.