Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí mua thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó phần lớn được chuyển cho Ukraine.
Ngày 14/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định Ankara sẵn sàng mua các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, nhưng sẽ không đồng ý loại khỏi biên chế các hệ thống S-400 mà nước này đã mua của Nga.
Ngày 6/11, Tổng thống Serbia Alexandr Vucic cho biết nước này không có kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, dù trước đó ông Vucic đã thị sát cuộc tập trận quân sự song phương và kiểm tra các hệ thống phòng không hiện đại này.
Nhận định về năng lực phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên, ngày 6/11, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong cho rằng Bình Nhưỡng chưa có khả năng phóng các tên lửa này từ các bệ phóng di động (TEL).
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang muốn Nga đẩy nhanh kế hoạch bàn giao các hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại S-400 Triumph, sau khi đã thanh toán khoản tiền đầu tiên khoảng 850 triệu USD.
Cục trưởng Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir nêu rõ việc bàn giao lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ hai của Nga cho nước này có thể bị trì hoãn so với thời gian đã định vào năm 2020 do các cuộc đàm phán về chia sẻ kỹ thuật và sản xuất chung.
Một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Trung Quốc đang vươn lên trong thị trường vũ khí bằng cách bớt xén chi phí chế tạo và hối lộ lẫn nhau, dẫn đến việc sản xuất vũ khí kém chất lượng.
Ngày 1/11, Rosoboronexport - nhà xuất khẩu vũ khí quốc gia của Nga, công bố báo cáo cho biết trong năm nay, hãng đã bán số một lượng khí tài quân sự trị giá 11 tỷ USD cho 43 nước và ký hơn 800 hợp đồng mới.
Ngày 1/11, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã thử thành công hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ siêu lớn.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/10 cho biết tàu ngầm hạt nhân chiến lược Hoàng tử Vladimir, lớp Borei A của Nga đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava.
Báo Vedomosti dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ này sẽ bắt đầu thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat vào đầu năm 2020.
Ngày 25/10, tàu phá băng chiến đấu đầu tiên của Nga có tên "Ivan Papanin" đã được hạ thủy tại thành phố Saint Petersburg của Nga.
Tập đoàn Raytheon vừa chào hàng Không quân Mỹ loại vũ khí laser mới có khả năng tiêu diệt các loại máy bay không người lái trong tích tắc.
Nga đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do nước này sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Trên tạp chí National Interest, chuyên gia quân sự Mỹ Sebastien Roblin đã đặc biệt chú ý đến tàu ngầm năng lượng hạt nhân tên lửa đạn đạo (SSBN) thế hệ thứ 4 của Nga, mô tả chiến hạm lớp Borei chính là “vũ khí ngày tận thế thực sự”.
Ngày 20/10, một quan chức cấp cao của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) khẳng định nước này đã có thể "tự lực" hoàn toàn trong ngành sản xuất và phát triển hạt nhân.
Xe tăng T-72B3 đang hoạt động tại Syria đều được Nga sản xuất. Sau đây là những hình ảnh đặc biệt từ bên trong nhà máy sản xuất xe tăng này.
Ngày 15/10, Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng Seoul (ADEX) 2019 đã khai mạc tại Sân bay Seoul ở Seongnam, với sự tham gia của khoảng 430 công ty chế tạo vũ khí từ 34 quốc gia trên thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 13/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Mỹ rằng việc từ chối gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới) sẽ gây thêm nhiều hiểm họa và bất ổn cho an ninh thế giới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ với báo giới rằng các kỹ sư nước này đã phát triển biện pháp đối phó hoàn mới đối với mọi lá chắn tên lửa nước ngoài.
Để biến thành vũ khí chính xác, một tên lửa đạn đạo cần được trang bị một hệ thống dẫn đường – gọi là “bộ não” có chức năng liên tục theo dõi vị trí, vận tốc và hướng đi của tên lửa.