Ba Lan lên kế hoạch triển khai tên lửa tầm bắn hơn 1.000 km dọc biên giới phía Đông

Bộ Quốc phòng Ba Lan có kế hoạch triển khai các loại tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km dọc biên giới phía Đông, bên cạnh hệ thống công sự thuộc chương trình "Lá chắn phía Đông".
Chú thích ảnh
 Lực lượng an ninh gác tại khu vực hàng rào biên giới Ba Lan - Belarus. Ảnh: AFP/ TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba).

Cổng thông tin Wirtualna Polska dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ngày 21/8 cho biết: "Chúng tôi sẽ phát triển năng lực 'Thanh kiếm phía Đông' (East Sword) nhằm mục đích răn đe trong khuôn khổ chương trình 'Lá chắn phía Đông', bởi vì khả năng tấn công chính xác tầm xa và tấn công chiến lược đóng vai trò then chốt đối với an ninh quốc gia Ba Lan".

Theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, các loại tên lửa hành trình JASSM với tầm bắn lên tới 370 km và JASSM-ER với tầm bắn lên tới 900 km có thể được sử dụng cho mục đích này. Ông cho biết thêm Bộ Quốc phòng có kế hoạch mua sắm "các loại vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 km".

Bên cạnh kế hoạch phát triển năng lực tấn công tầm xa, Ba Lan cũng đang đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống công sự ở khu vực biên giới phía Đông. Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết nước này đã xây dựng 150 km công sự thuộc chương trình "Lá chắn phía Đông" và dự kiến hoàn thành thêm 50 km vào cuối năm nay. Ngoài ra, giới chức Ba Lan sẽ lắp đặt 300.000 chướng ngại vật chống tăng bằng bê tông dọc biên giới giáp Nga và Belarus trước giữa tháng 10.

Chính phủ Ba Lan công bố kế hoạch xây dựng hệ thống công sự dọc biên giới với Nga và Belarus vào tháng 5/2024. Chương trình "Lá chắn phía Đông" dự kiến hoàn tất vào năm 2028. Kế hoạch bao gồm đào hào dọc biên giới phía Đông Ba Lan, rải bãi mìn, lắp đặt chướng ngại vật chống tăng và thiết lập hệ thống giám sát chủ động. Công tác xây dựng đầu tiên đã bắt đầu dọc biên giới giáp Vùng Kaliningrad vào đầu tháng 11/2024.

Dự án "Lá chắn phía Đông" được triển khai nhằm củng cố khả năng phục hồi quốc gia trước các mối đe dọa vũ trang. Tuy nhiên, hiệu quả và bản chất của dự án đang trở thành chủ đề tranh luận giữa các chuyên gia.

Theo kế hoạch, "Lá chắn phía Đông" bao gồm một hệ thống phòng thủ dài 700 km dọc biên giới phía Đông của Ba Lan, giáp với Nga và Belarus. Đây cũng là đường biên giới phía Đông của cả NATO và Liên minh châu Âu (EU). Mặc dù thường được so sánh với "Tuyến Maginot" nổi tiếng thời Thế chiến thứ hai, được Pháp xây dựng vào những năm 1930 nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Đức Quốc xã, các chuyên gia cho rằng ý tưởng về "Lá chắn phía Đông" thực chất thường bị công chúng hiểu lầm.

Dự án "Lá chắn phía Đông" được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz gọi là khoản đầu tư lớn nhất vào sườn phía Đông của NATO kể từ năm 1945, với 10 tỷ zloty (khoảng 2,4 tỷ euro). Ba Lan cũng có thể nhận được khoản vay ưu đãi lên đến 20 tỷ euro từ chương trình SAFE (Quỹ hành động vì an ninh của châu Âu). Phần lớn số tiền này sẽ được sử dụng cho cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ukraine bị cáo buộc đưa hàng nghìn UAV siêu nhỏ tới Iraq, Iran cảnh báo đáp trả

Ukraine bị cáo buộc đưa hàng nghìn UAV siêu nhỏ tới Iraq, Iran cảnh báo đáp trả

Một nguồn tin an ninh Iran cáo buộc Ukraine triển khai mạng lưới UAV siêu nhỏ tại một số quốc gia Arab vùng Vịnh và đưa hàng nghìn thiết bị tới khu vực Kurdistan thuộc Iraq. Theo hãng thông tấn Tasnim, Tehran coi những hoạt động bị cáo buộc này là hành động thù địch và đang cân nhắc biện pháp đáp trả.

Tên lửa Sayad thuộc hệ thống Talash của Iran được phóng thử trong một cuộc diễn tập phòng không tại một địa điểm bí mật ngày 5/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Tướng Iran gửi thông điệp tới Tổng thống Trump, cảnh báo tấn công ‘không giới hạn’ các lợi ích của Mỹ

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy cấp cao của quân đội Iran, gửi thông điệp trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuyên bố Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức mọi hành động quân sự của Washington, bất kể kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Ông đồng thời cảnh báo các lợi ích của Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công “không giới hạn”.