Nhật Bản sẽ đóng 2 tàu hải quân trang bị tên lửa Aegis mới

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi ngày 9/12 cho biết nước này sẽ đóng 2 tàu hải quân trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis thay thế cho kế hoạch triển khai một hệ thống đặt trên mặt đất đã bị từ bỏ.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục Maya tại buổi lễ bàn giao ở Yokohama, phía Nam thủ đô Tokyo, ngày 19/3/2020. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản đang xem xét 2 lựa chọn khác cho việc triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa trên biển để chống lại mối đe dọa tên lửa từ đối phương, trong đó một kế hoạch dự kiến cải tiến các tàu tư nhân để trang bị các hệ thống này và kế hoạch kia sử dụng các công trình ngoài biển giống như các giàn khoan dầu.

Phát biểu tại cuộc họp của đảng Dân chủ Tự do (LDP) về các vấn đề an ninh và quốc phòng, ông Kishi nói rằng Nhật Bản có kế hoạch phát triển các tên lửa phóng từ xa có thể được phóng đi từ các địa điểm nằm ngoài tầm bắn của tên lửa đối phương.

Để làm điều đó, ông Kishi cho biết Nhật Bản muốn mở rộng tầm bắn các tên lửa chống hạm nước này đang phát triển trong đó Bộ Quốc phòng nỗ lực có được một ngân sách bổ sung khoảng 30 tỉ yen (288 triệu USD) cho năm tài chính tiếp theo bắt đầu từ tháng 4.

Hồi tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã từ bỏ kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis trên đất liên do Mỹ phát triển tại phía Tây và Đông Bắc Nhật Bản, do các vấn đề kỹ thuật, chi phí gia tăng và sự phản đối của dư luận.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.