So sánh tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc và F-22 của Mỹ

J-20 là tiêm kích tàng hình đầu tiên của Trung Quốc. J-20 còn là một trong ba chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 trên thế giới. Các chuyên gia đánh giá J-20 có nhiều điểm giống tiêm kích tàng hình đầu tiên của Mỹ F-22.
Chú thích ảnh
J-20 (trái) và F-22 Raptor. Ảnh: AP

Trong tháng 10, truyền thông Trung Quốc đã đăng hình ảnh về hai chiếc J-20 trong một cuộc tập trận. J-20 có thể đạt tốc độ tối đã Mach 2, hoạt động ở độ cao 18,2km.

J-20 lần đầu bay thử trong năm 2011 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017. Ước tính hiện có 50-60 chiếc J-20 đang hoạt động trong quân đội Trung Quốc. J-20 có thể chở theo 4 tên lửa không đối không và 2 tên lửa tầm ngắn.

Trong khi đó, F-22 Raptor bay thử lần đầu năm 1997 và phiên chế năm 2005, có thể chở theo 6 tên lửa không đối không và hai tên lửa tầm ngắn. Ngoài ra, F-22 còn có pháo quay cỡ nòng 20mm dành cho chiến đấu ở cự ly gần.

Một yếu điểm của J-20 là động cơ. Ban đầu Trung Quốc sử dụng động cơ Saturn AL-31 của Nga dành cho tiêm kích tàng hình này. Sau đó, Trung Quốc chuyển sang động cơ sản xuất nội địa WS-10 nhưng vẫn bị coi là không đáng tin tưởng.

F-22 đã bị dừng sản xuất từ năm 2011, còn Trung Quốc vẫn tiếp tục chương trình cải tiến J-20. Điều này cho thấy chiếc J-20 có thể thay đổi và nâng cấp động cơ tiên tiến hơn.

Tuy đã bị ngừng sản xuất nhưng chiếc F-22 hiện vẫn được nâng cấp phần mềm và phần cứng. Ngoài ra, F-22 không chinh chiến đơn độc mà thường đồng hành cùng F-15 và F-16 của Không quân cùng F/A-18 thuộc Hải quân và cả F-35 tân tiến.

Chú thích ảnh
Tiêm kích J-20 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tên lửa tầm dài trên J-20 có phạm vi hoạt động 200 m và khả năng đạt tốc độ Mach 4, vượt qua tên lửa không đối không AIM-120 trên F-22 với tầm bắn 160km.

Business Insider cho biết Trung Quốc đã tập trung nỗ lực để tạo chiến đấu cơ có khả năng đối đầu với Mỹ. Thiết kế của chiếc J-20 không tập trung vào chiến đấu ở cự ly gần mà quan trọng về năng lực xử lý chiến đấu cơ của kẻ địch ở khoảng cách xa bằng tên lửa.

Nhà nghiên cứu quân sự Timothy Heath tại tập đoàn Rand (Mỹ) đánh giá: “Thay vì hai chiến đấu cơ đối đầu nhau, những tiêm kích này được thiết kế để phóng tên lửa ở khoảng cách xa, khai hỏa khi chưa bị phát hiện”.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc đang phát triển loại chiến đấu cơ hạng nhẹ FC-31.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.