Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ lâu được xem là “địa chỉ đỏ” của Thủ đô. Trải qua gần một thế kỷ, di tích không chỉ lưu giữ dấu ấn những ngày đầu mùa thu lịch sử 1945 mà còn trở thành không gian giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, công trình đã được tu bổ, tôn tạo tổng thể từ cuối năm 2024, hoàn thành vào tháng 4/2025, bảo đảm giữ nguyên trạng, giá trị nguyên gốc. Trên nền tảng ấy, trưng bày triển lãm được tổ chức với nhiều đổi mới, nổi bật là ứng dụng Mapping, công nghệ thực tế ảo VR, công nghệ hologram tái hiện Hà Nội năm 1945 - điểm nhấn hấp dẫn thu hút sự quan tâm của công chúng.
Khách tham quan tìm hiểu lịch sử cách mạng qua hệ thống trình chiếu 3D tại di tích 48 Hàng Ngang.
Du khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR tái hiện không gian lịch sử tại di tích 48 Hàng Ngang.
Theo Ban Tổ chức, lần đầu tiên khách tham quan có thể bước vào một không gian ảo, quan sát Hà Nội gần một thế kỷ trước với phố phường, người dân trong trang phục truyền thống, và đặc biệt là không khí sục sôi của Cách mạng tháng Tám. Với công nghệ thực tế ảo, du khách sẽ “trở về” năm 1945, cảm nhận trực quan bối cảnh lịch sử mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện khai sinh ra một quốc gia tự do.
Bên cạnh trải nghiệm VR, trưng bày triển lãm tại di tích 48 Hàng Ngang còn được thiết kế theo ba chủ đề: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ; Bối cảnh lịch sử và sự cần thiết ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập; và ý nghĩa bản Tuyên ngôn Độc lập và hành trình bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Không gian trưng bày tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập.
Hình ảnh tư liệu quý được số hóa và tái hiện sinh động bằng công nghệ VR phục vụ khách tham quan.
Tầng 1 trưng bày sa bàn mô phỏng tuyến phố từ Hàng Ngang tới Quảng trường Ba Đình, đồng thời tái hiện không gian sản xuất tơ lụa của gia đình Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ. Tầng 2 sử dụng công nghệ hologram và mapping để tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Tầng 3 bố trí phòng thờ Bác Hồ và triển lãm về đời sống gia đình tư sản yêu nước. Điểm nhấn ở tầng 4 chính là không gian thực tế ảo VR - nơi công nghệ hiện đại được kết hợp cùng giá trị lịch sử để tạo nên trải nghiệm sống động, giàu cảm xúc.
Góc trưng bày kết hợp giữa hiện vật gốc và công nghệ số, giúp lan tỏa giá trị di sản tới thế hệ trẻ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội khẳng định: Việc ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là thực tế ảo VR, đã nâng tầm công tác trưng bày di sản, giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ có thêm cách tiếp cận gần gũi, sinh động với lịch sử. Đây là minh chứng cho nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích, gắn kết di sản với cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Ngay sau lễ khai mạc, trưng bày triển lãm chính thức mở cửa, đón các đoàn đại biểu, học sinh, sinh viên, người dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, học tập.