Hình ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình tầm xa mới của Ukraine mang tên “Flamingo” do nhiếp ảnh gia Lukatsky công bố ngày 17/8/2025. Ảnh chụp màn hình bài viết liên quan trên kênh United24media
Kênh United24media cho biết những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Lukatsky chụp vào ngày 14/8 tại một cơ sở không được tiết lộ của công ty quốc phòng Ukraine Fire Point, cho thấy tên lửa Flamingo đang trong quá trình lắp ráp.
Theo nhiếp ảnh gia Lukatsky, người đang làm việc cho hãng thông tấn AP, hệ thống này được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách trên 3.000 km.
Mặc dù các thông số kỹ thuật chính thức chưa được công bố, nhưng theo United24media, thiết kế của tên lửa dường như tương đồng với hệ thống FP-5 do tập đoàn Milanion Group (trụ sở tại Anh) giới thiệu hồi đầu năm nay tại triển lãm quốc phòng IDEX-2025 ở Abu Dhabi.
Hệ thống đó được trang bị đầu đạn nặng 1.000 kg, tầm bắn tối đa 3.000 km, trọng lượng phóng khoảng 6 tấn với sải cánh cố định dài 6 mét, đạt tốc độ tối đa 900 km/h và sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp, bao gồm định vị vệ tinh có khả năng chống tác chiến điện tử.
Các nhà quan sát lưu ý rằng tên lửa Flamingo của Ukraine có thể sở hữu các thông số tương tự, dù hiện vẫn chưa có xác nhận từ nguồn chính thức.
Với các thông số sơ bộ, theo kênh thông tin Avia.pro, tên lửa Flamingo có thể tránh được một số radar mặt đất và hoạt động trên địa hình khó khăn, trở thành mục tiêu “khó nhằn” đối với các hệ thống đánh chặn và có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí là cả vùng Siberia xa xôi.
Kênh United24media cho biết trong nhiều năm qua, Ukraine đã không ngừng phát triển chương trình tên lửa của mình.
Tên lửa chống hạm Neptune, lần đầu ra mắt năm 2020, đã thu hút sự chú ý quốc tế vào tháng 4/2022 khi được sử dụng để tấn công, đánh chìm tuần dương hạm Moskva của Hải quân Liên bang Nga. Kể từ đó, các phiên bản nâng cấp của tên lửa Neptune đã được điều chỉnh để thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất với tầm bắn xa hơn.
Những dự án khác bao gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật Grim-2 (hay còn gọi là “Hrim-2”), được thiết kế với tầm bắn tới 500 km, cùng nhiều hệ thống thử nghiệm khác nhằm đối phó với cả mối đe dọa trên không và trên biển.
Đầu năm nay, Ukraine cũng thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo mới do nước này tự phát triển, được các nhà phân tích mô tả là “lớn hơn ATACMS”. Theo các chuyên gia quốc phòng, loại tên lửa này có tầm bắn khoảng 300 km, mang đầu đạn nặng trên 400 kg, và đã được sử dụng trong thực chiến để tấn công các mục tiêu chỉ huy của Liên bang Nga.
Các nhà phân tích nhận định hệ thống này thể hiện khả năng chính xác cao hơn so với các mẫu tên lửa thời Liên Xô và có thể được mở rộng tầm bắn tới 500 km để phục vụ triển khai trong nước.
Liên quan tới chương trình phát triển tên lửa của Ukraine, tờ The Kyiv Independent ngày 18/8 cho biết thêm việc sản xuất trong nước các loại vũ khí tầm xa được xem là yếu tố then chốt trong chiến lược phòng thủ của Ukraine, trong bối cảnh các đối tác phương Tây vẫn chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí cần thiết, trong khi các cuộc tấn công và chiến dịch tiến công của Nga ngày càng gia tăng.
Vào tháng 11/2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo rằng Ukraine đã sản xuất được 100 tên lửa đầu tiên.
Kể từ đó, Ukraine tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước. Ngày 16/4, ông Zelensky cho biết hơn 40% số vũ khí được sử dụng ở tiền tuyến hiện do Ukraine sản xuất, bao gồm trên 95% số thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trên chiến trường.
Tháng 6 vừa qua, truyền thông Ukraine đưa tin tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này tự phát triển đã hoàn tất thử nghiệm chiến đấu thành công và đang trong quá trình sản xuất hàng loạt.
Ngoài ra, ông Zelensky trước đó cũng tiết lộ rằng Ukraine đã phát triển một loại vũ khí nội địa khác – tên lửa lai thiết bị bay không người lái Palianytsia.