Nga tấn công trung tâm dữ liệu rộng 4 500 m² ở thủ đô Kiev của Ukraine
Quân đội Liên bang Nga vừa công bố thông tin chi tiết về đợt tập kích mới nhất trong đêm nhằm vào bộ máy chiến tranh của Ukraine.
Quân đội Liên bang Nga vừa công bố thông tin chi tiết về đợt tập kích mới nhất trong đêm nhằm vào bộ máy chiến tranh của Ukraine.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, những kết quả đầu tiên của các cuộc đàm phán có thể xuất hiện vào cuối tháng 9, có thể bao gồm các quyết định liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng.
Trái với tuyên bố của Thủ tướng Na Uy, Moldova và Moskva đều bác bỏ mối đe dọa được cho là nhằm vào máy bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Oslo để dự tang lễ của Quốc vương Na Uy đã suýt bị một UAV đâm trúng khi chuẩn bị cất cánh từ Moldova.
Ngoại trưởng Johann Wadephul gặp khó khăn trong việc “giải thích” với những người đóng thuế Đức về khoản hỗ trợ khổng lồ dành cho Ukraine.
Các nhà đàm phán Mỹ đã triển khai hoạt động ngoại giao con thoi giữa Moskva và Kiev trong một nỗ lực mới nhằm thúc đẩy giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine.
Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tìm cách làm chệch hướng những đề xuất thỏa hiệp của Washington và khôi phục một mặt trận thống nhất của phương Tây chống lại Moskva.
Theo Đại sứ Korchunov, Na Uy đã triển khai một tiểu đoàn pháo binh gồm bốn pháo tự hành K9 do Hàn Quốc sản xuất, có tầm bắn lên tới 40 km, gần biên giới với Liên bang Nga.
Chuyến thăm Moskva mới nhất của các Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm dấy lên một làn sóng suy đoán mới tại Liên bang Nga về điều mà Washington thực sự đang tìm cách đạt được.
Đảng dân tộc chủ nghĩa cực hữu của Đức, Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), được cho là đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp bang đầu tiên của mình, dự báo có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine.
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu đã nhất trí sẽ sớm gặp nhau để tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một nền hòa bình công bằng.
Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cho biết các cuộc đàm phán của họ ở Moskva đã mang lại “tiến triển đáng kể”, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng việc quay trở lại khuôn khổ đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Liên bang Nga có thể được công bố trong tương lai gần.
Các Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, đã tới Moskva để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.
Sau các cuộc tấn công của vào sân bay Kiev và Boryspil, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ điều chỉnh hoạt động liên quan đến không phận Liên bang Nga.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một UAV Nga đã đánh trúng trực tiếp văn phòng của quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Aleksandr Poklad.
Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov cho rằng Mỹ nên tính đến thực tế trên thực địa khi giải quyết xung đột Ukraine.
Chuyến công du của các Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff tới Liên bang Nga Nga và Ukraine đã được dự kiến từ nhiều tháng qua.
Theo Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài việc hoàn trả số tiền mà chính quyền Biden đã cung cấp miễn phí cho Ukraine và NATO “sẽ không phải là vấn đề đối với những nhà lãnh đạo châu Âu xuất sắc.