Na Uy bố trí lực lượng gần biên giới với Nga, đặt Hạm đội phương Bắc vào tầm bắn

Theo Đại sứ Korchunov, Na Uy đã triển khai một tiểu đoàn pháo binh gồm bốn pháo tự hành K9 do Hàn Quốc sản xuất, có tầm bắn lên tới 40 km, gần biên giới với Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Pháo tự hành K9 tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS chiều 7/9 cho biết Đại sứ Liên bang Nga tại Oslo Nikolay Korchunov nói với Izvestia rằng Na Uy đã triển khai một tiểu đoàn pháo binh gồm bốn pháo tự hành K9 do Hàn Quốc sản xuất, có tầm bắn lên tới 40 km, gần biên giới với Liên bang Nga.

Đại sứ Korchunov cho biết: “Thêm 24 hệ thống loại này sẽ được bàn giao cho Lữ đoàn Finnmark trước cuối năm 2028. Đến năm 2030, Lực lượng Vũ trang Na Uy sẽ tiếp nhận 16 bệ phóng thuộc hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo của Hàn Quốc cùng các loại tên lửa có tầm bắn lên tới 500 km”.

Ngoài ra, Na Uy, một nước thành viên lâu đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có kế hoạch thành lập một tiểu đoàn pháo binh riêng biệt tại hạt Troms ở miền Bắc nước này.

Đại sứ Korchunov nêu rõ: “Hạm đội phương Bắc và các cơ sở chiến lược của Liên bang Nga trên bán đảo Kola sẽ nằm trong tầm bắn”.

Trong một diễn biến khác trước đó, nhà chức trách Na Uy đã bắt giữ một tàu của Liên bang Nga tại cảng Barentsburg thuộc Svalbard (Na Uy) theo yêu cầu của công ty dầu khí quốc gia Ukraine Naftogaz.

Việc bắt giữ này diễn ra ngày 2/9 là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm buộc Liên bang Nga phải bồi thường cho việc nước này chiếm giữ trái phép các tài sản của Naftogaz trong thời gian kiểm soát Crimea.

Chú thích ảnh
Tàu Professor Molchanov - một tài sản của nhà nước Liên bang Nga - bị giữ lại Barentsburg theo phán quyết của Tòa án quận Nord-Trondelag và Sor-Trondelag ngày 31/8/2026. Ảnh: Naftogaz

Năm 2023, một tòa trọng tài tại La Hay đã yêu cầu Liên bang Nga trả cho Naftogaz 4,22 tỷ USD cộng với tiền lãi để bồi thường cho việc chiếm giữ tài sản của Naftogaz ở Crimea.

Do Nga từ chối thanh toán, Ukraine và các đồng minh đã phải tìm kiếm những biện pháp khác để thu hồi khoản tiền này, trong đó có việc thu giữ các tài sản của nhà nước Liên bang Nga.

Một phán quyết của Tòa án quận Nord-Trondelag và Sor-Trondelag ngày 31/8 đã mở đường cho Na Uy bắt giữ Professor Molchanov, một tàu thuộc sở hữu nhà nước Liên bang Nga được sử dụng cho các chuyến du lịch thám hiểm thương mại quanh quần đảo Svalbard.

Theo lệnh của tòa án, Thống đốc Svalbard Lars Fause có thể ngăn con tàu rời cảng.

Văn phòng của Thống đốc Fause cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã quyết định tàu Professor Molchanov sẽ tiếp tục ở lại Barentsburg cho đến khi tòa án có quyết định khác.

Ông Fause cũng sẽ phối hợp với Trust Arcticugol, một doanh nghiệp nhà nước Liên bang Nga quản lý các hoạt động khai thác mỏ của Liên bang Nga tại quần đảo này, để chăm lo cho thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.