Nga tấn công kho tên lửa Sapsan và kho đạn dược của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8 cho biết quân đội nước này đã tấn công một kho chứa tên lửa đạn đạo tầm xa Sapsan của Ukraine trong một chiến dịch quân sự đặc biệt trong 24 giờ qua.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Kyiv Post

Theo hãng tin TASS, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ các máy bay tác chiến, máy bay không người lái (UAV), lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công kho chứa tên lửa Sapsan, kho đạn dược và kho chứa UAV tầm xa, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm. Vụ tấn công đã phá hủy cơ sở kỹ thuật sản xuất tên lửa Sapsan, gây thiệt hại lớn cho tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine.

Trước đó, ngày 14/8, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) thông báo quân đội nước này đã ngăn chặn kế hoạch của Kiev sản xuất tên lửa Sapsan để tấn công sâu vào lãnh thổ nước Nga.

Tên lửa đạn đạo Sapsan có tầm bắn khoảng 500-750 km, được cho là có thể vươn tới thủ đô Moskva và nhiều thành phố như Kaluga, Tula, Vladimir... 

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 300 UAV và 4 quả bom dẫn đường trong 24 giờ qua. Hãng tin Ifax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các lực lượng nước này còn ngăn chặn một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Smolensk.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.