Hình ảnh được cho là tên lửa KHAN tại Đông Kalimantan, Indonesia. Ảnh: Facebook/ASEAN Defense Studies
Kênh CNA (Singapore) đưa tin, trang Facebook Sahabat Keris vào ngày 1/8 đã đăng hình ảnh tên lửa KHAN trên bệ phóng, được cho chụp tại căn cứ Raipur A của quân đội Indonesia ở Đông Kalimantan.
Sau đó, các blog quân sự cũng như cổng thông tin Kompas của Indonesia đã đưa tin về phát hiện này.
Tên lửa đạn đạo KHAN do công ty quốc phòng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Tên lửa đạn đạo vốn cả thể mang cả đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Theo trang web của Roketsan, tên lửa KHAN dài 7,1m có đường kính 610mm và tầm bắn lên tới 280km. Nó nặng 2.500kg và được trang bị đầu đạn công phá mạnh nặng 470kg.
Theo Roketsan, tên lửa này có sai số xác suất (CEP) dưới 10m, mang đến "hỏa lực chính xác và hiệu quả nhằm vào các mục tiêu chiến lược trên chiến trường". Các mục tiêu tiềm năng của KHAN bao gồm hệ thống pháo binh và phòng không, trạm radar và cơ sở hậu cần.
Theo trang tin Defence Security Asia, tầm bắn của tên lửa KHAN giúp mở rộng phạm vi tấn công của Indonesia.
Phó Tổng giám đốc Roketsan Murat Kurtulus cho biết Indonesia đã đặt hàng tên lửa KHAN vào tháng 11/2022 và là lực lượng vũ trang đầu tiên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu loại tên lửa này.
Indonesia đã và đang tìm cách hiện đại hóa các thiết bị quân sự của nước này, đồng thời đa dạng hóa các nhà cung cấp quốc phòng trong những năm gần đây. Năm 2022, Indonesia đã mua 42 chiến đấu cơ Rafale từ Pháp với giá 8,1 tỷ USD.
Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 5/6 dẫn lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Donny Ermawan Taufanto cho biết Trung Quốc đã đề nghị bán chiến đấu cơ đa nhiệm J-10 cho Jakarta. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Jakarta chưa cử nhóm chuyên gia nào để đánh giá kỹ thuật hoặc xúc tiến thêm về đề nghị này.
Indonesia đã tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây. Vào tháng 6, tại triển lãm Indo Defence 2025, Indonesia đã ký hai hợp đồng với Roketsan, bao gồm một hợp đồng mua sắm Tên lửa Chống hạm ATMACA và Hệ thống Vũ khí ATMACA. Hợp đồng thứ hai là thỏa thuận liên doanh nhằm phát triển năng lực nội địa của Indonesia đối với "lắp ráp, sản xuất và duy trì tính bền vững của công nghệ tên lửa".
Vào tháng 7, Indonesia đã ký hợp đồng mua 48 chiến đấu cơ KAAN từ Thổ Nhĩ Kỳ. KAAN do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAII) phát triển, sẽ sớm được đưa vào sản xuất và bàn giao cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2028 hoặc 2029.