Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí mua thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó phần lớn được chuyển cho Ukraine.
Nga đang phát triển các phương tiện không người lái ở trên mặt nước và dưới biển. Tương tự thiết bị bay không người lái (UAV), chúng có thể được triển khai theo chiến thuật kiểu “bầy đàn”.
Nga đang sở hữu hai mẫu súng trường bắn tỉa hàng hiếm và được săn lùng nhiều nhất trên thị trường vũ khí là SVLK-14S và ASVK.
Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông báo ngày 4/5 của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quốc gia này đã thử thành công hệ thống phòng không sản xuất trong nước HISAR A+ tại tỉnh miền Trung Aksaray.
Ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Ai Cập thông báo nước này đã ký hợp đồng với Pháp để mua 30 máy bay chiến đấu Rafale.
Theo trang tin tức quân sự USNI News, tàu chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ được trang bị tên lửa siêu thanh sẽ là các tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt.
Các nhà phân tích đánh giá tàu ngầm hạt nhân mới của Trung Quốc được trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) có khả năng vươn tới cả lãnh thổ Mỹ.
Bộ Quốc phòng Pháp vừa công bố video bắn thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51 (SLBM) mới. Đây là phiên bản tên lửa hiện đại nhất có vai trò nòng cốt trong hệ thống răn đe hạt nhân của Paris.
Hãng tin Bloomberg ngày 27/4 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch chi gần 18 tỷ USD để phát triển, sản xuất và bảo trì loại máy bay chiến đấu mới có thể khả năng đánh chặn và phá hủy tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
Kênh truyền hình Press TV đưa tin quân đội Iran ngày 25/4 đã ra mắt các thiết bị quân sự nội địa mới như một hệ thống cảnh báo radar, hệ thống báo động và động cơ tua bin phản lực siêu nhỏ... nhân một sự kiện được tổ chức ở thủ đô Tehran.
Tàu tuần dương được trang bị tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga sẽ trở thành tàu chiến mặt nước mạnh nhất thế giới sau khi được nâng cấp.
Một nhà sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc tuyên bố nguyên mẫu tàng hình vừa phát triển có thể trở thành đối thủ trước B-21 của Không quân Mỹ.
Nhân dịp lễ duyệt binh ngày 18/4 kỷ niệm Ngày Quân đội hàng năm, Iran đã trình làng bộ sưu tập phong phú các loại thiết bị bay không người lái quân sự do chính nước này tự sản xuất.
Một tiêm kích F-15C Eagle của Không quân Mỹ vừa bắn cú tên lửa không đối không “chí tử” dài nhất từ trước đến nay trong cuộc cuộc thử nghiệm mới đây.
Ngày 14/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ xúc tiến thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 trị giá 23 tỷ USD cho Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Tuy nhiên Washington đang cân nhắc một số điều kiện và sẽ không sớm giao hàng.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là sẽ sớm thông qua thương vụ mua bán vũ khí với Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được đề xuất dưới thời ông Donald Trump.
Ngày 11/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này kêu gọi đàm phán về một hiệp ước quốc tế nhằm cấm triển khai bất kỳ loại vũ khí nào trong không gian.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các nguồn thạo tin cho biết giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đánh giá Triều Tiên đã hoàn thành đóng một tàu ngầm mới trọng tải 3.000 tấn và chỉ chờ thời điểm thích hợp để triển khai.
Một hệ thống định vị do Nga sản xuất đã được lắp đặt trên ít nhất 100 tàu của hải quân Đức, bao gồm cả cả loạt tàu ngầm tiên tiến mới được phiên chế cách đây vài năm.
Tên lửa Harpoon, từng được ví là “sát thủ diệt hạm” thời Chiến tranh Lạnh, sắp tái xuất trong lực lượng tàu ngầm của Hải quân Mỹ sau 1/4 thế kỷ vắng bóng.
Loại tên lửa cỡ nhỏ này sẽ mở bung thành một tấm lưới để tóm gọn các mục tiêu đang bay trong phạm vi nhất định.