Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí mua thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó phần lớn được chuyển cho Ukraine.
Súng trường dưới nước, được thiết kế để phóng đầu đạn xuyên qua làn nước, là một cách để vũ trang cho một người lính đặc công nước. Nhưng cũng lại xuất hiện một vấn đề: Súng trường dưới nước sẽ không hiệu quả nếu lên bờ, người lính khi tác chiến trên bộ sẽ lại phải mang theo khẩu súng thứ hai.
Quân đội Hàn Quốc được cho là đã phóng thử nghiệm thành công từ sa lan tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) gần đây.
Nguồn tin Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga ngày 28/6 cho biết tổ hợp này đã thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất từ sân bay vũ trụ thử nghiệm quốc gia thứ nhất thuộc Bộ Quốc phòng Nga.
Iran đã phát triển các máy bay không người lái (drone) quân sự có khả năng thực hiện những nhiệm vụ cách xa tới 7.000 km.
Trước quyết định của chính phủ Thụy Sĩ về một hợp đồng máy bay chiến đấu lớn, công ty sản xuất máy bay hàng đầu thế giới Airbus ngày 27/6 đã đưa ra lời kêu gọi chính phủ Thụy Sĩ chọn một công ty châu Âu sau khi thông tin rò rỉ từ chính phủ cho thấy công ty Lockheed Martin của Mỹ đang dẫn trước các đối thủ cạnh tranh.
Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin trong lĩnh vực công nghiệp - quân sự Nga ngày 25/6 cho biết máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng mới của nước này mang tên Altius đã lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng vũ khí.
Lực lượng Không quân Mỹ đang nghiên cứu phát triển một thiết bị không người lái (MAV) “siêu nhỏ” có thể thay đổi tốc độ và có những đặc điểm cơ động như côn trùng nhằm ứng dụng trên các chiến trường thế kỷ 21.
Một quan chức cấp cao quân đội Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ đến từ tàu ngầm hiện đại, không tiếng ồn và được trang bị tên lửa hành trình của Nga.
Một tàu khu trục và một tàu dò mìn mới do chính Iran chế tạo đã chính thức gia nhập biên chế Hải quân nước này trong một lễ hạ thủy tại cảng Bandar Abbas ngày 14/6.
Ngày 11/6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Mỹ và Nga cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 9/6, Triển lãm Quốc tế công nghiệp vũ khí bảo vệ biển đảo (MADEX) 2021 đã khai mạc tại Hàn Quốc, giới thiệu các hệ thống phòng thủ tiên tiến đảm bảo an ninh biển đảo của các công ty lớn trên toàn cầu.
Hãng tin Sputnik ngày 8/6 dẫn các nguồn tin trong ngành chế tạo tàu của Nga cho biết tàu hộ vệ tối tân trong Đề án 20386 Mercury sẽ là tàu đầu tiên của nước này được chế tạo hoàn toàn theo công nghệ tàng hình.
Báo cáo của Chiến dịch Quốc tế về loại bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN) được công bố ngày 7/6 cho hay Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới về chi tiêu cho vũ khí hạt nhân trong năm 2020.
Tập đoàn Boeing ngày 7/6 thông báo, Hải quân Mỹ đã thành công trong việc sử dụng một máy bay không người lái do tập đoàn này chế tạo để tiếp nhiên liệu trên không cho một máy bay tiêm kích.
Theo báo cáo mới của tổ chức Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) công bố ngày 7/6, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân trong năm 2020 đã mạnh chi vào kho vũ khí nguyên tử của mình, với mức tăng 1,4 tỉ USD so với năm 2019, bất chấp dịch COVID-19 và tác động nghiêm trọng của đại dịch đến các nền kinh tế trên toàn thế giới.
Trong tất cả tiềm lực quân sự thông thường của Triều Tiên, hạm đội tàu ngầm chính là một trong những mối đe dọa lớn nhất.
Bộ Quốc phòng Pháp ngày 2/6 công bố báo cáo cho biết xuất khẩu vũ khí của Pháp đã sụt giảm 41% trong năm 2020 xuống 4,9 tỷ euro (5,97 tỷ USD) do các cuộc đàm phán về các hợp đồng lớn bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) cho biết một tàu Aegis của nước này đã phóng 2 tên lửa đánh chặn SM-6, song cả hai đều không thể đánh trúng một mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm trung.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/5 khẳng định sẽ không quay trở lại Hiệp ước Bầu trời Mở mà cựu Tổng thống Donald Trump đã rút ra khỏi.
Trong tất cả các dự án chế tạo vũ khí mới của Nga, hệ thống tên lửa phòng không S-500 được cho là câu trả lời trực tiếp và hùng hồn nhất đối với tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, như F-35 hay F-22.