Italy cung cấp hệ thống phòng không mới cho Ukraine trong gói viện trợ bí mật

Ukraine dự kiến sẽ nhận được các hệ thống phòng không SAMP/T thế hệ mới cùng các tên lửa phòng không bổ sung vào cuối năm nay, nằm trong gói viện trợ quân sự mới nhất của Italy.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không SAMP/T của Lục quân Italy. Ảnh: Bộ Quốc phòng Italy

Dẫn các nguồn tin riêng, tờ La Repubblica của Italy ngày 26/8 cho biết quyết định này không được công bố rộng rãi. Cho tới nay, chính phủ Italy chỉ chính thức công bố việc chuyển giao máy phát điện dân sự cho Ukraine. Theo tờ báo này, động thái trên nhằm tránh những tranh cãi chính trị nội bộ tại Rome liên quan đến việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Gói viện trợ mới bao gồm 4 khẩu đội phòng không SAMP/T NG, tên lửa đánh chặn Aster 30 và 7 hệ thống radar tầm xa. Với trị giá gần 3,5 tỷ USD, đây là gói hỗ trợ quân sự thứ 13 mà Rome dành cho Kiev và sẽ được tài trợ thông qua các khoản vay của Liên minh châu Âu.

Hệ thống phòng không SAMP/T là sản phẩm hợp tác sản xuất giữa Pháp và Italy, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo - một nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng cường độ. Trước đó, hai quốc gia này đã cung cấp các phiên bản SAMP/T cũ hơn cho Ukraine vào năm 2023 và tiếp tục vào năm 2024.

Các hệ thống SAMP/T đã được nâng cấp, ra mắt vào năm 2025, sở hữu tầm bắn xa hơn và phạm vi bao quát của radar tốt hơn so với các phiên bản trước đó.

Theo tờ La Repubblica, Paris và Rome cũng đã đồng ý cho phép sản xuất hệ thống tên lửa đánh chặn Aster 30 N1BT ngay tại Ukraine. Nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, Italy có kế hoạch chuyển giao trực tiếp tên lửa Aster 30 từ kho dự trữ của mình vào tháng 10 tới.

Các hệ thống radar tầm xa nằm trong gói viện trợ này sẽ do công ty quốc phòng Thales của Pháp và Leonardo của Italy sản xuất.

Theo các thông tin, gói viện trợ quân sự này là kết quả của thỏa thuận đạt được vào tháng 7 giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, với sự ủng hộ từ bộ trưởng quốc phòng của cả hai nước.

Ngày 13/7, Tổng thống Macron tuyên bố Pháp sẽ cho phép Ukraine sản xuất các loại tên lửa hành trình, bom lượn và tên lửa đánh chặn phòng không do Pháp thiết kế. Ông cũng cho biết Pháp sẽ chuyển giao các hệ thống phòng không SAMP/T thế hệ mới cùng các hệ thống radar cho Ukraine.

Vào thời điểm đó, sự tham gia của Italy chưa được công bố.

Gói viện trợ này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng năng lực phòng không. Thực tế là tháng 7/2026 đã ghi nhận số lượng thương vong dân sự cao nhất tại Ukraine kể từ tháng đầu tiên của cuộc xung đột toàn diện.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk vào ngày 5/3/2026. Ảnh: US NAVY

Mỹ cảnh báo đồng minh chờ 5 năm mới nhận được vũ khí

Mỹ cảnh báo các đồng minh có thể phải chờ tới 5 năm để nhận một số loại vũ khí, trong bối cảnh kho dự trữ của Washington suy giảm sau cường độ sử dụng cao tại Trung Đông và năng lực sản xuất chưa kịp đáp ứng nhu cầu.

Belarus diễn tập phòng thủ tại khu vực phía Tây

Belarus diễn tập phòng thủ tại khu vực phía Tây

Belarus đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự tại khu vực phía Tây nước này trong tuần qua, trong đó một số hoạt động được tổ chức tại các địa phương giáp biên giới với Ba Lan và Litva.