Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí mua thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó phần lớn được chuyển cho Ukraine.
Hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 28/5 cho biết Nga thất vọng về việc Mỹ quyết định không quay trở lại Hiệp ước Bầu trời Mở.
Truyền thông Ai Cập ngày 27/5 cho biết, hợp đồng mua 30 máy bay chiến đấu Rafale được ký giữa Ai Cập và Công ty Hàng không Dassault của Pháp sẽ có hiệu lực vào mùa Hè này và Cairo sẽ tiếp nhận số máy bay trên trong vài năm tới.
Bộ Quốc phòng Israel (IDF) cho biết hệ thống phòng thủ Vòm Sắt đã vô tình bắn trúng một thiết bị bay không người lái quân sự của nước này trong đợt giao tranh mới đây với các nhóm vũ trang Palestine.
Một tạp chí thuộc doanh nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã công bố hình ảnh đồ họa thiết kế máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới Xian H-20. Qua đây, các chuyên gia đánh giá Xian H-20 sẽ ưu tiên tàng hình và tấn công ở khoảng cách xa.
Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Almaz-Antey cho biết đã chế tạo được hệ thống radar có khả năng phát hiện những dòng máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm tối tân nhất của Mỹ, như F-22 và F-35.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo đã ký thỏa thuận cung cấp cho Ba Lan các máy bay không người lái có vũ trang do nước này chế tạo với “chất lượng thuộc tốp 3, tốp 4 thế giới”.
Lực lượng không quân Trung Quốc vừa thử sức HQ-9B - một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của nước này - bằng cuộc thử nghiệm khắc nghiệt ở địa hình hoàn toàn xa lạ.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/5 công bố thông tin chi tiết về tổng số vũ khí tấn công chiến lược của nước này và Mỹ, cho rằng Washington đã vượt quá giới hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).
Kể từ năm 1943, Mỹ luôn duy trì lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Nhưng thế bá chủ đó đang gặp phải thách thức đến từ Nga và nhất là Trung Quốc.
Cuộc xung đột khốc liệt kéo dài 11 ngày qua tại Dải Gaza đã phần nào thể hiện được năng lực xây dựng một kho rocket tự sản xuất với chất liệu thông thường của các nhóm vũ trang người Palestine.
Bộ Quốc phòng Cộng hòa Serbia ngày 23/5 thông báo Nga đã vận chuyển tổng cộng gần 40 xe tăng T-72MS và xe bọc thép BRDM-2MS đến nước này theo một thỏa thuận song phương.
Chiều 22/5, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã đến thăm HMS Queen Elizabeth - tàu sân bay mới của Hải quân Hoàng gia Anh, trước khi con tàu cùng thủy thủ đoàn dẫn đầu một hạm đội bắt đầu hành trình đầu tiên của mình với điểm đến là châu Á.
Quân đội Mỹ vừa công bố một số đoạn clip ghi lại các hoạt động chiến trường nhìn qua ống kính ban đêm mới, tạo nên hiệu ứng “cực lạ” tựa như trong phim viễn tưởng.
Ngày 17/5, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết nước này cùng Đức và Tây Ban Nha đã đạt được một thỏa thuận về các giai đoạn tiếp theo của việc phát triển một dự án máy bay chiến đấu mới, mang tên Hệ thống tác chiến trên không tương lai (FCAS).
Các nhóm ở Dải Gaza đã tích lũy được kho vũ khí lớn, với số lượng đáng kể các loại tên lửa chống tăng và phòng không, là mối đe dọa hiện hữu tới an ninh của Israel và các nước lân cận.
Ngày 17/5, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết đã ký thỏa thuận mua máy bay không người lái chạy bằng hydro để vận hành thí điểm cho lực lượng Không quân nhằm tăng cường khả năng giám sát của quân đội.
Quân đội Israel luôn tự hào về hệ thống phòng không tân tiến nước mình gồm Vòm Sắt, Arrow 3, Barak 8 và Sling có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ rocket cỡ nhỏ cho đến tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, cuộc xung đột mới nhất với Hamas đã cho thấy không có hệ thống phòng không nào an toàn tuyệt đối.
“Pháo đài bay” B-52 của Mỹ đã hoàn thành cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh do Không quân nước này phát triển.
Không quân Mỹ vừa tiến hành một chuyến bay thử được cho là “mở đường” cho các chiến đấu cơ do trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển.
Ngày 6/5, Bộ Quốc phòng Đức thông báo Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã đạt được một thỏa thuận chung về những bước tiếp theo để phát triển mẫu máy bay tiêm kích chung.