Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí mua thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó phần lớn được chuyển cho Ukraine.
Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thử nghiệm thành công máy bay không người lái (UAV) tự sản xuất trong nước, được trang bị đầu đạn nặng 50kg.
Theo hãng tin Reuters, Hải quân Mỹ ngày 8/4 thông báo tàu ngầm USS Florida chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị tên lửa dẫn đường đang thực hiện sứ mệnh ở khu vực Trung Đông.
Những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Altay đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất dự kiến được chuyển giao cho lực lượng vũ trang của nước này trong 2-3 tuần tới.
Ông Serhii Naiev, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã tiết lộ về loại vũ khí giúp họ tiêu diệt hiệu quả máy bay không người lái (UAV) Shahed.
Sau quá trình phát triển nhiều khó khăn và mới nhất là cuộc thử nghiệm thất bại gần đây, Không quân Mỹ đã quyết định không tiếp tục mua Vũ khí Phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRW) siêu vượt âm từ tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin.
Ngày 29/3, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva sẽ không thay đổi lập trường đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) bất chấp việc Mỹ quyết định ngừng trao đổi dữ liệu với Moskva theo thỏa thuận này.
Hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin chính phủ ngày 25/3 cho biết Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch nâng cấp tất cả 8 tàu khu trục Aegis của nước này trong tài khóa 2027 để chúng có thể được lắp đặt tên lửa hành trình Tomahawk mua từ Mỹ.
Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) báo cáo rằng Nga không thể cung cấp các nguồn vũ khí quan trọng đã cam kết cho New Delhi vì cuộc chiến ở Ukraine.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev cho rằng xe tăng T-90M của Nga hiện là loại xe tăng tốt nhất thế giới, có uy lực vượt trội so với xe tăng Leopard, Challenger và Abrams của phương Tây.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 22/3, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra vùng biển phía Đông.
Chuyến bay đầu tiên của máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider Mỹ sẽ diễn ra muộn hơn vài tháng so với dự tính ban đầu của Lực lượng Không quân nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 14/3, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ đã tiến hành thành công liên tiếp 2 vụ thử hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn (VSHORADS) do nước này tự phát triển.
Một chỉ huy của Liên minh châu Âu (EU) cho biết xe tăng Leopard của phương Tây sẽ là chìa khóa trong cuộc phản công mùa xuân của Kiev trước lực lượng Nga.
Ngành xuất khẩu vũ khí của Nga - trong lịch sử sinh lợi nhiều thứ hai trên thế giới sau Mỹ - dường như đang suy giảm dưới sức ép của những thay đổi công nghệ, sự cô lập chính trị từ phương Tây và cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo dữ liệu mới về chuyển giao vũ khí toàn cầu giai đoạn 2018-2022, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 31% so với 5 năm trước đó, song vẫn là nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tin của truyền thông nhà nước Iran ngày 11/3 cho biết nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của Nga, trong bối cảnh hợp tác quốc phòng song phương ngày càng sâu sắc.
Tên lửa không đối không R-37M mới của Nga đã cho thấy hiệu quả chiến đấu cao nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/3 đã tổ chức lễ hạ thủy một tàu chiến viễn dương và 99 tàu cao tốc phóng tên lửa do nước này tự sản xuất tại thành phố cảng Bandar Abbas, miền Nam nước này.
Tổng thống Thụy Sĩ, Alain Berset cho biết nước này tiếp tục phản đối việc xuất khẩu vũ khí sang Ukraine.
Giới phân tích cho rằng việc Ukraine sử dụng máy bay không người lái để đẩy lùi bước tiến của Nga đang thay đổi cục diện của cuộc chiến và là bài học cho quân đội Trung Quốc.