Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí mua thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó phần lớn được chuyển cho Ukraine.
Phát biểu với báo Il Messaggero của Italy, Thứ trưởng Cirielli khẳng định: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ (Ukraine) theo các cam kết trong NATO và EU”.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán tên lửa tầm xa, rocket và bệ phóng cho Ba Lan trong một thỏa thuận trị giá lên tới 10 tỷ USD.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn nguồn Spiegel ngày 7/2 cho biết Hội đồng An ninh liên bang Đức đã phê duyệt việc chuyển giao vũ khí cho Niger và Ấn Độ - hai quốc gia không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay Liên minh châu Âu (EU).
Ấn Độ đang chuẩn bị khởi động lại tàu sân bay INS Vikramaditya sau một thời gian đại tu.
Hãng truyền thông NRK của Na Uy dẫn các nguồn tin giấu tên ngày 3/2 tiết lộ Oslo sẽ đặt mua 54 xe tăng Leopard mới do Tập đoàn KraussMaffei của Đức sản xuất cho quân đội nước này.
Ukraine cho biết cần Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất, có tầm bắn 297 km, nhưng Washington cho đến nay đã từ chối cung cấp loại vũ khí này.
Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn nguồn truyền thông Litva ngày 26/1 cho biết các nước vùng Baltic (Estonia, Litva và Latvia) ủng hộ việc chuyển giao máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine sau khi Đức, Mỹ và các đồng minh phương Tây khác chấp thuận cung cấp xe tăng cho Kiev.
Phía Colombia nhấn mạnh rằng kho vũ khí do Nga sản xuất của nước này sẽ không được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Cuối tháng trước, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva ở Ukraine nổ ra vào ngày 24/2, các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev hơn 350 chiếc xe tăng, cùng nhiều khí tài quân sự khác.
Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin quốc phòng ngày 17/1 cho biết Generalissimo Suvorov - tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo mới nhất của hải quân Nga - đang trên đường tới một căn cứ tạm thời dành cho Hạm đội phương Bắc ở khu vực Bắc Cực.
Theo Yonhap, Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/1 cho biết mẫu thử nghiệm máy bay chiến đấu KF-21 do nước này tự phát triển đã đạt được tốc độ siêu thanh trong một chuyến bay thử nghiệm cùng ngày, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với dự án phát triển máy bay chiến đấu được quan tâm này.
Nga đã sản xuất các đầu đạn hạt nhân đầu tiên cho siêu ngư lôi Poseidon để triển khai trên tàu ngầm Belgorod.
Công ty vũ khí Ukraine là Ukroboronprom State Concern đã công bố mẫu máy bay không người lái (UAV) đầu tiên có tầm hoạt động 1.000 km và đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trong không phận.
Ngày 10/1, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Prithvi-II từ Bãi thử tích hợp ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển bang Odisha ở miền Đông nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng nước Nga Sergei Shoigu ngày 10/1 tuyên bố trong năm nay, Moskva có kế hoạch phát triển bộ ba hạt nhân, gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, với quan điểm rằng lá chắn hạt nhân chính là đảm bảo cho chủ quyền của Nga.
Báo cáo mới của Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức chỉ ra các quốc gia đối tác gần gũi và Ukraine là trọng tâm xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2022.
Phóng viên TTXVN tại châu Âu đưa tin trong chuyến thăm chính thức Ba Lan ngày 27/12 của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, hai bên đã ký hợp đồng về việc Paris cung cấp cho Vacsava 2 vệ tinh quan sát và 1 trạm thu tín hiệu đặt tại Ba Lan.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua dự án mua 120 tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay cho lực lượng vũ trang để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc.
Ngày 23/12, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra vùng biển phía Đông nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hải quân Ấn Độ ngày 20/12 đã tiếp nhận tàu ngầm Vagir lớp Scorpene thứ 5 trước khi dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 1/2023 tới.