Mỹ, Nga thống trị thị trường vũ khí toàn cầu; Ukraine trở thành nhà nhập khẩu lớn 

Theo dữ liệu mới về chuyển giao vũ khí toàn cầu giai đoạn 2018-2022, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 31% so với 5 năm trước đó, song vẫn là nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13/3, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo cho biết Mỹ và Nga là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất và lớn thứ hai trong vòng ba thập kỷ qua.

Theo dữ liệu mới nhất của SIPRI về chuyển giao vũ khí toàn cầu giai đoạn 2018-2022, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 31% trong giai đoạn so với 5 năm trước đó, trong khi Ukraine trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới vào năm 2022.

SIPRI cho biết lâu nay Mỹ và Nga vẫn thống trị ngành xuất khẩu vũ khí, nhưng khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn. Trong khi đó, khoảng cách giữa Nga và Pháp - nước đứng thứ ba về cung cấp vũ khí - đã được thu hẹp.

Doanh số bán vũ khí của Mỹ đã tăng 14% trong giai đoạn 2013-2017 và 2018-2022 và Mỹ đã chiếm 40% xuất khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2018-2022. Xuất khẩu vũ khí của Nga giảm 31% trong cùng kỳ, trong khi tỷ trọng xuất khẩu vũ khí toàn cầu của Nga giảm từ 22% xuống 16% và của Pháp tăng từ 7,1% lên 11%.

Năm ngoái, Ukraine đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới. Trong giai đoạn 1991-2021, quốc gia thuộc Liên Xô cũ này đã nhập khẩu một số loại vũ khí lớn. Nhưng với sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ và nhiều nước châu Âu, Ukraine đã trở thành nước mua vũ khí nhiều thứ ba thế giới trong năm 2022, sau Qatar và Ấn Độ, và đứng thứ 14 trong giai đoạn 2018-2022. SIPRI cho biết tỷ lệ nhập khẩu vũ khí của Ukraine trong giai đoạn 5 năm qua đã tăng tới 2%.

SIPRI lưu ý rằng do lo ngại về việc cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa có thể làm leo thang hơn nữa cuộc chiến ở Ukraine, các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối yêu cầu của Kiev vào năm 2022. Tuy nhiên, cùng lúc đó, họ vẫn cấp những vũ khí trên cho các nước đang xảy ra xung đột khác, đặc biệt ở khu vực Trung Đông và Nam Á. 

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo TASS)
Chạy đua cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ đối mặt những rạn nứt về năng lực sản xuất
Chạy đua cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ đối mặt những rạn nứt về năng lực sản xuất

Mặc dù tự hào về ngân sách quân sự lớn nhất thế giới - hơn 800 tỷ USD/năm, Mỹ từ lâu đã chật vật để phát triển và sản xuất hiệu quả các loại vũ khí giúp họ vượt qua các nước cùng đẳng cấp về mặt công nghệ. Những thách thức đó giờ đây còn lớn hơn khi chiến sự quay trở lại châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN