Iran thử nghiệm thành công máy bay không người lái trang bị đầu đạn 50 kg

Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thử nghiệm thành công máy bay không người lái (UAV) tự sản xuất trong nước, được trang bị đầu đạn nặng 50kg.

Chú thích ảnh
UAV có tên gọi "Meraj-532" có khả năng bay xa 450km, hoạt động ở độ cao tối đa 3.650m trong 3 giờ liên tiếp. Ảnh: iranintl.com

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời Ali Kouhestani, một quan chức của IRGC cho hay UAV có tên gọi "Meraj-532" có khả năng bay xa 450km, hoạt động ở độ cao tối đa 3.650m trong 3 giờ liên tiếp.

Quan chức này nhấn mạnh máy bay "cảm tử" này được trang bị động cơ piston, có thể cất cánh từ một phương tiện, bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao. UAV có đầu đạn nặng 50 kg, có thể được lắp ráp và chuẩn bị bay dễ dàng, do đó phù hợp cho các chiến dịch phản ứng nhanh.

Iran đã đạt được tiến bộ lớn trong lĩnh vực phát triển UAV trong những năm gần đây. Nước này đang sản xuất UAV có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nga, Mỹ chạy đua tìm xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper rơi trên Biển Đen
Nga, Mỹ chạy đua tìm xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper rơi trên Biển Đen

Sau khi chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trị giá 32 triệu USD rơi trên Biển Đen, Nga và Mỹ chạy đua thu hồi xác chiếc UAV này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN