Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ bản quyền các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc (K-Content) trước tình trạng phát tán và sao chép trái phép ngày càng gia tăng trên môi trường số.
Tối 24/5, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, chương trình biểu diễn nghệ thuật cộng đồng do Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội phối hợp với Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu tổ chức đã mang đến cho người dân và du khách một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc giữa lòng Thủ đô.
Ngày 24/5, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân phường An Đông, Hội quán Nghĩa An đã tổ chức khánh thành công trình trùng tu Tượng Nghĩa từ Triều Châu, Quan Âm các và hồ nước phong cảnh sau hơn 10 tháng thi công.
Trong niềm hoan hỷ của mùa Phật đản Phật lịch 2570, triển lãm mỹ thuật Phật giáo "Sen Đầu Hạ IX" đã khai mạc chiều tối 24/5 (8/4 Bính Ngọ), tại Hà Nội. Triển lãm do Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, do nhóm Họa sĩ Phật tử Mặc Hương và các họa sĩ của Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội thực hiện.
Trong vài năm trở lại đây, văn học thiếu nhi Việt Nam bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều tác phẩm mang tinh thần sinh thái, nhưng không phải cuốn sách nào cũng vượt qua được giới hạn của một câu chuyện giáo huấn, khoác áo đồng thoại.
Minh Tuấn, chàng sinh viên ngành quản lý keuka trường Quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội, đã xuất sắc giành ngôi vị Á vương 3 và giải Best in Talent trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.
Hơn 20 năm bền bỉ sáng tạo, họa sĩ Thiên Hải (sinh năm 1981) đã biến vàng lỏng thành “chất liệu sống” trong nghệ thuật tạo hình. Với bộ sưu tập 113 tác phẩm họa vàng trên nền kim loại được xác lập kỷ lục Việt Nam, anh không chỉ tạo dựng một dòng tranh độc đáo hiếm có, mà còn nuôi khát vọng đưa mỹ thuật Việt Nam vươn ra thế giới bằng dấu ấn Á Đông và ngôn ngữ sáng tạo riêng.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các nền tảng nội dung số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp cận tri thức và văn hóa đọc trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, ngành xuất bản và văn học dịch không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng không gian sáng tạo, giao lưu quốc tế mà còn đối diện nhiều áp lực mới về bản quyền, hành vi đọc, cạnh tranh nội dung số và nguy cơ mai một chiều sâu văn hóa của tác phẩm.
Sáng 24/5, tại vùng non nước hữu tình Tam Cốc - Bích Động thuộc Quần thể danh thắng Tràng An đã diễn ra Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc năm 2026 (Lễ hội Thần Nông) - Đại lễ rước sản vật và cây thuốc của 34 tỉnh, thành phố với chủ đề “Tri ân Đức Thần Nông” với quy mô lớn, mang đậm bản sắc văn hóa nông nghiệp, văn hóa truyền thống hội tụ và lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.
Ngày 24/5, tại chùa Bái Đính, phường Tây Hoa Lư, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 chủ đề “Hành trình ánh sáng - Chạm vào từ bi”.
Trong lớp học nhỏ của Trường Tiểu học Hùng Lô (Phú Thọ), tiếng trống phách rộn ràng hòa cùng giọng hát trong trẻo của học sinh: “Là vông, vông tập, vông tập tầm vông…”. Trên bục giảng, nghệ nhân Hát Xoan cùng cô giáo dạy nhạc kiên nhẫn cầm tay từng em chỉnh nhịp phách, uốn từng động tác múa. Những câu hát cổ xưa kia chỉ ngân vang nơi đình làng, cửa miếu nay đang hiện diện gần gũi giữa không gian học đường, được thế hệ măng non đất Tổ tiếp nối bằng niềm tự hào và tình yêu di sản quê hương.
Thời gian gần đây, khi một loạt nghệ sỹ, kể cả những người có tầm ảnh hưởng tới đông đảo người Việt trẻ, liên tiếp sa vào tệ nạn xã hội thì vấn đề tồn tại từ lâu được hâm nóng trở lại: Làm thế nào để hạn chế hệ lụy từ mối quan hệ độc hại giữa các nghệ sỹ có lối sống buông thả với những người hâm mộ thiếu tỉnh táo?
Tối 23/5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc và trao giải Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026.
Tối 23/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề "Hành trình di sản qua các thời đại". Sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn nhằm thúc đẩy sự bứt phá mạnh mẽ cho ngành du lịch Cố đô. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam được mời tham dự Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg với tư cách quốc gia khách mời danh dự.
Du lịch đang tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phát triển quan trọng của thành phố Đà Nẵng. Đưa ẩm thực xứ Quảng thành sản phẩm du lịch đặc trưng là định hướng phát triển của Đà Nẵng, góp phần định vị điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.
Ở tuổi 80, nhiều nghệ sĩ và nhà nghiên cứu vẫn lặng lẽ gìn giữ, lan tỏa dân ca ví, giặm xứ Nghệ, để mạch nguồn di sản văn hoá tiếp tục ngân vang trong đời sống đương đại.
Với phương châm “bảo tồn để phát triển và phát triển du lịch để có điều kiện bảo tồn tốt hơn”, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã và đang định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và giữ gìn rừng.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Lệ Giang cổ trấn và núi Tuyết Ngọc Long đang là hai địa điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn đối với du khách Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác du lịch giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Ngày 23/5, tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Tour Vietnam) tổ chức đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên kết nối Moscow - Đà Nẵng do Anex Tour Vietnam và Vietjet Air khai thác, với 377 hành khách.
Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển đầu bếp Việt Nam lọt top 8 thế giới và giành Huy chương Bạc tại Global Chefs Challenge Finals 2026. Thành tích này đánh dấu bước tiến mới của nghề bếp Việt Nam trên đấu trường ẩm thực quốc tế.