Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề xuất thành lập một khối quân sự mới theo mô hình Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đối phó với Iran.
Ngày 29/6, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hàng tấn hàng viện trợ đang chất đống tại cầu tàu tạm do Mỹ xây dựng ngoài khơi Gaza đã bắt đầu được đưa vào đất liền.
Quân đội Israel ngày 27/6 đã yêu cầu người dân các khu vực xung quanh phía Đông thành phố Gaza ngay lập tức sơ tán trong bối cảnh các lực lượng quân sự của nước này tiến vào khu vực.
Ngày 5/6, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Hossein Salami đe dọa trả đũa sau khi một cuộc tấn công được cho là của Israel vào đầu tuần này đã giết chết một cố vấn Iran ở Aleppo (Syria).
Hôm 31/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch hòa bình được cho là của Israel nhằm mang lại hy vọng về lệnh ngừng bắn ở Gaza.
Ngày 9/5, lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố đã sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công cơ quan chỉ huy quân sự của Israel tại khu định cư Kfar Giladi ở miền Bắc Israel, gây thương vong một số sĩ quan.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, báo cáo mới được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Tây Á (ESCWA) công bố ngày 2/5 cho rằng sự phát triển của con người ở Gaza sẽ bị lùi lại 44 năm nếu cuộc chiến hiện tại kéo dài sang tháng thứ 9.
Ngày 25/4, Mỹ thông báo những biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể mà Washington cho rằng đã tham gia hỗ trợ và hậu thuẫn tài chính cho các hoạt động bán thiết bị bay không người lái cho quân đội Iran.
Tehran tuyên bố hệ thống phòng không "Bavar-373" của họ sánh ngang, thậm chí vượt S-400 của Nga, cũng như các hệ thống Patriot và THAAD của Mỹ.
Cuộc tấn công được cho là của Israel vào Iran mới nhất nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không tiên tiến bảo vệ các cơ sở hạt nhân.
Cả Saudi Arabia và UAE đều là trung gian để truyền tải thông điệp giữa Iran với Mỹ và Israel, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công "ăn miếng trả miếng" dẫn đến leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở khu vực Trung Đông.
Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Không quân Mỹ sở hữu các tên lửa có thể phá hủy các thiết bị điện tử của các cơ sở hạt nhân Iran bằng cách sử dụng vi sóng công suất cao.
Ngày 19/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết Iran đang điều tra vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào thành phố Isfahan, miền Trung nước này.
Sau khi quan chức Mỹ xác nhận với kênh ABC News rằng tên lửa của Israel đã tấn công một số địa điểm tại Iran, những tưởng căng thẳng Israel – Iran sẽ leo thang, nhưng có dấu hiệu cuộc đấu tranh giữa hai quốc gia này có thể trở lại trong “bóng tối”.
Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P Global mới đây đã giảm mức xếp hạng dài hạn của Israel từ mức AA- xuống mức A+, sau những động thái quân sự giữa nước này và Iran.
Sau khi có thông tin Israel tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran ngày 19/4, dư luận quốc tế đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng.
Iran không có kế hoạch tấn công trả đũa ngay lập tức sau cuộc tấn công ngày 19/4, và hiện vẫn chưa rõ chính xác ai đứng đằng sau vụ này.
Ngày 19/4, Tổ chức hàng không dân dụng Iran cho biết nước này đã dỡ bỏ hạn chế tại một số sân bay.
Cuộc tấn công đáp trả của Iran giúp Israel tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chính trị và quân sự từ phương Tây cũng như đảm bảo sự hiện diện liên tục của Mỹ ở Trung Đông.
Chỉ huy cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Chuẩn tướng Ahmad Haghtalab nói rằng Iran có thể xem lại "học thuyết hạt nhân" của mình nếu có bất kỳ "mối đe dọa nào" hoặc hành động” chống lại các cơ sở hạt nhân của nước này.