Al Jazeera: Iran điều tra vai trò nội gián trong âm mưu ám sát Tổng thống Pezeshkian

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bị thương ở chân do một cuộc không kích của Israel nhắm vào cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Kênh Al Jazeera dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Iran cho biết Tehran đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn về âm mưu ám sát Tổng thống Masoud Pezeshkian do Israel thực hiện, với nghi ngờ có sự tham gia của một nội gián.

“Âm mưu ám sát Tổng thống Pezeshkian sẽ không thể không bị đáp trả. Israel sẽ phải trả giá”, quan chức này được Al Jazeera dẫn lời nhấn mạnh và cho biết thêm: “Israel đã cố tình nhắm vào Tổng thống Iran trong lúc diễn ra một cuộc họp quan trọng của Hội đồng An ninh Quốc gia, giữa lúc đang có chiến tranh”.

Ngoài tổng thống, vị quan chức cấp cao Iran tiết lộ rằng chiến dịch này còn nhằm vào “người đứng đầu ba nhánh quyền lực là hành pháp, lập pháp và tư pháp”, đồng thời mô tả đây là “một phần trong kế hoạch của Israel nhằm lật đổ chế độ tại Iran”.

Theo kênh Iran International ngày 14/7, bản tin của Al Jazeera được đưa ra một ngày sau khi hãng Fars News, có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đưa tin rằng Tổng thống Pezeshkian đã bị thương ở chân do một cuộc không kích của Israel nhắm vào cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, diễn ra tại tầng dưới của một tòa nhà ở phía Tây Tehran vào ngày 16/6.

Quân đội Israel đã từ chối bình luận khi được Iran International liên hệ về vụ việc này.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà tại thủ đô Tehran của Iran bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Fars News, ngoài ông Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, Chánh án Mohseni Ejei và các quan chức cấp cao khác cũng tham dự cuộc họp.

Bản tin của Fars News cho biết sáu quả bom hoặc tên lửa đã nhắm vào các lối ra vào của tòa nhà nhằm chặn đường thoát hiểm và làm gián đoạn lưu thông không khí, đồng thời nói thêm rằng vụ tấn công được mô phỏng theo một chiến dịch từng được thiết kế để ám sát lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah ở Beirut.

Sau loạt vụ nổ, nguồn điện tại tầng họp bị cắt, nhưng các quan chức đã kịp thoát ra bằng một lối thoát hiểm khẩn cấp đã được chuẩn bị từ trước.

Mặc dù bản tin không nói rõ vị trí chính xác của cuộc họp, nhưng đợt không kích vào ngày 16/6 của Israel được cho là đã nhắm vào một tòa nhà gần Shahrak-e Gharb ở phía Tây Tehran.

Tuần trước, Tổng thống Pezeshkian cũng lên tiếng cáo buộc Israel đã tìm cách ám sát ông. Nhà lãnh đạo Iran nhận định rằng Israel tấn công dựa trên thông tin tình báo và cố gắng ném bom vào nơi các quan chức Iran nhóm họp.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ tuyên bố giáng đòn mạnh vào các ổ nhóm lừa đảo nước ngoài

Mỹ tuyên bố giáng đòn mạnh vào các ổ nhóm lừa đảo nước ngoài

Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã giáng một “đòn rất mạnh” vào các mạng lưới tội phạm nước ngoài dụ dỗ người Mỹ thực hiện các hoạt động đầu tư gian lận, đồng thời tập trung vào thông điệp chống gian lận trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nga tuyên bố đánh chặn 630 UAV hướng về Moskva

Nga tuyên bố đánh chặn 630 UAV hướng về Moskva

Theo hãng tin TASS của Nga, trong đêm 21 sáng ngày 22/10, khu vực thủ đô Moskva đã hứng chịu một trong những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.

Dòng vốn tỷ USD đổ vào công nghệ quốc phòng

Dòng vốn tỷ USD đổ vào công nghệ quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, báo cáo mới do Protego Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Israel, công bố cho thấy đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực công nghệ quốc phòng đạt mức kỷ lục 40,8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026.

Meta đối mặt với các vụ kiện lớn tại Mỹ và Australia

Meta đối mặt với các vụ kiện lớn tại Mỹ và Australia

Tập đoàn công nghệ Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, đang đối mặt với sức ép pháp lý gia tăng tại Mỹ và Australia liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như những tác động của các nền tảng mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên.