Theo truyền thông Iran ngày 12/9, trong những ngày gần đây, giữa lúc căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, các thông tin về việc Iran sử dụng tên lửa đạn đạo thế hệ mới chống lại tàu chiến Mỹ đã thu hút sự chú ý lớn.
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran và Israel liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn, trong khi Pakistan khẳng định sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm thúc đẩy đối thoại.
Liên bang Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel như một phần trong hàng loạt biện pháp nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước, sau khi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu diễn ra liên tục, gây ra tình trạng thiếu xăng và giá nhiên liệu tăng vọt.
Trong khoảng không gian nhỏ, Mohammed al-Jadba đang cần mẫn dựng lại những bức tường, dùng đá nhặt từ đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy của anh, rồi trét bùn để lấp kín các khe hở. Nhìn qua, nó gần giống một ngôi nhà, nhưng vẫn chưa thực sự là nhà.
Theo hình ảnh vệ tinh do hãng thông tấn AP (Mỹ) phân tích, Iran đã bắt đầu xây dựng lại các địa điểm sản xuất tên lửa vốn trở thành mục tiêu oanh tạc của Israel trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6.
Truyền thông địa phương đưa tin rằng Mỹ đã phóng số tên lửa đánh chặn tổng trị giá lên tới 500 triệu USD để bảo vệ Israel trong xung đột hiện nay, chủ yếu là qua cuộc chiến 12 ngày với Iran.
Iran tuyên bố đã phát triển các tên lửa vượt trội hơn so với loại vũ khí nước này đã sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày với Israel vào tháng 6. Bên cạnh đó, Iran khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công mới của Israel.
Tờ The Telegraph (Anh) ngày 9/8 đưa tin, sau khi hàng chục nhà khoa học hạt nhân Iran bị Israel sát hại trong chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” kéo dài 12 ngày hồi tháng 6, Iran đã đưa những người còn lại đi ẩn náu.
Bảo vệ không phận Israel trong cuộc chiến Israel-Iran vừa qua là một trận chiến nhiều lớp, phối hợp giữa các đơn vị phòng không mặt đất và trên không. Mỗi đơn vị lần lượt tiếp cận từng mục tiêu trong số 550 tên lửa đạn đạo và 1.000 thiết bị bay không người lái (UAV) mà Tehran đã phóng đáp trả từ ngày 13 đến 24/6.
Ngày 20/7, hãng thông tấn Defah Press của Iran đưa tin nước này đã thay thế các hệ thống phòng không bị hư hại trong cuộc xung đột với Israel hồi tháng trước.
Trang mạng Axios dẫn thông tin từ một quan chức chính quyền Mỹ ngày 15/7 xác nhận Israel đã chấp thuận đề nghị của Washington về việc ngừng các cuộc không kích vào lực lượng quân sự Syria ở miền Nam Syria.
Hình ảnh vệ tinh đã xác nhận tuyên bố của Iran rằng một tên lửa đạn đạo của nước này đã vượt qua hệ thống phòng không Patriot đánh trúng Căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar.
Ngày 8/7, một quan chức quân sự Israel tiết lộ các cuộc không kích do Iran thực hiện trong tháng trước đã đánh trúng một số địa điểm quân sự của Israel. Đây là lần đầu tiên có thông tin từ phía Israel thừa nhận những địa điểm loại này đã bị tấn công.