Thượng đỉnh Nga-Trung-Mỹ: Điện Kremlin nói gì về khả năng diễn ra một 'Yalta mới'?

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc. Trước câu hỏi liệu cuộc gặp có trở thành một “Hội nghị Yalta mới”, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov đưa ra nhận định đáng chú ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 18/10/2023. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 18/10/2023. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong hai ngày 18 và 19/11.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiến hành một cuộc gặp ba bên mang tính “lịch sử” bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc.

Phát biểu với hãng truyền thông Nga Vesti hôm 21/10, ông Ushakov cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho cuộc gặp tiềm năng này.

Ông Ushakov nói: “Tất cả các bên đều sẵn sàng cho cuộc gặp, nhưng phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, phụ thuộc vào phía Trung Quốc, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh”.

Theo Điện Kremlin, khả năng tổ chức cuộc đàm phán ba bên cũng đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg hôm 21/10.

Ông Ushakov mô tả cuộc gặp được đề xuất này có thể mang tính “lịch sử”, đồng thời lưu ý rằng đây sẽ là lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo gặp nhau theo hình thức như vậy.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gần đây nhất gặp trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, bang Alaska của Mỹ, vào tháng 8/2025. Kể từ đó, hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại, với cuộc trao đổi gần nhất diễn ra ngày 9/10.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thường xuyên tiến hành các cuộc hội đàm, trong đó có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek hồi tháng 8. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin tới Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau hai lần kể từ đầu năm nay, lần đầu tại Bắc Kinh vào tháng 5 và lần thứ hai tại Nhà Trắng vào tháng trước.

Trước đây, ông Trump từng bày tỏ thái độ cởi mở đối với khả năng tổ chức đàm phán ba bên, đồng thời đề xuất giải trừ vũ khí hạt nhân có thể là một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khi được hỏi liệu cuộc gặp có thể góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa bình nhằm giải quyết xung đột Ukraine hay không, ông Ushakov cho rằng chỉ một cuộc gặp là chưa đủ.

Ông Ushakov nói: “Ngay cả khi cuộc gặp kéo dài một giờ, hai giờ hay năm giờ, vẫn không thể giải quyết được tất cả các vấn đề”.

Bình luận về khả năng hội nghị thượng đỉnh này có thể trở thành một “Hội nghị Yalta mới”, ông Ushakov nhận định: “Tôi nghĩ rằng nếu cuộc gặp diễn ra, sẽ xuất hiện một làn sóng bình luận và đánh giá mạnh mẽ”.

Hội nghị Yalta năm 1945 quy tụ ba nhà lãnh đạo gồm lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill nhằm thảo luận về giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới thứ hai và trật tự quốc tế thời hậu chiến.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.