Ông Trump bất ngờ nói Mỹ có thể lập tức rút khỏi cuộc chiến với Iran, hé lộ trở ngại đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể lập tức rút khỏi cuộc chiến với Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Đáng chú ý, ông Trump cho biết không biết còn có thể đàm phán với ai ở Iran, sau khi đưa ra những nhận định về tổn thất trong bộ máy lãnh đạo nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo kênh Iran International, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Kansas ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington hiện có thể rút khỏi cuộc chiến với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Có người nói rằng chúng ta có thể rút đi ngay lúc này. Điều đó đúng. Chúng ta có thể rút đi ngay bây giờ. Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân”.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump đề cập những khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác đàm phán tại Tehran, đồng thời cho rằng bộ máy lãnh đạo Iran đã chịu tổn thất nghiêm trọng.

Ông Trump nói: “Tôi chẳng biết phải đàm phán với ai nữa. Tầng lãnh đạo thứ nhất của họ đã không còn. Tầng lãnh đạo thứ hai cũng không còn. Một nửa tầng lãnh đạo thứ ba cũng đã không còn”.

Theo Tổng thống Mỹ, những nhà lãnh đạo Iran còn lại đã yêu cầu ông bảo đảm rằng họ sẽ không bị giết “như cách chúng tôi đã giết những người khác”.

Bên cạnh những nhận định về bộ máy lãnh đạo Iran, ông Trump còn tuyên bố lực lượng quân sự của nước này đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran không còn lực lượng hải quân hay không quân, trong khi các hệ thống radar và phòng không đã bị phá hủy.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố 229 máy bay chiến đấu của Iran đã bị “xé mảnh vương vãi khắp các đường băng”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại Paris, Pháp, ngày 17/10/2026. Ảnh: Anadolu

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.