Tên lửa Sayad-3 được giới thiệu trong buổi ra mắt hệ thống phòng thủ Arman của Iran, ngày 17/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo ông Mahmoud Mousavi, Phó Tư lệnh Tác chiến của quân đội chính quy Iran, một số hệ thống phòng không của nước này đã bị hư hại trong cuộc tấn công, nhưng ngay sau đó đã được thay thế bằng các hệ thống dự phòng khác và bố trí sẵn tại các địa điểm chiến lược. “Đây không phải là điều chúng tôi có thể che giấu, nhưng các đồng nghiệp của chúng tôi đã sử dụng nguồn lực trong nước để khôi phục năng lực phòng không”, ông Mousavi nói.
Cuộc đụng độ vào tháng 6 đánh dấu một trong những lần leo thang quân sự nghiêm trọng nhất giữa hai nước. Không quân Israel được cho là đã chiếm ưu thế trong không phận Iran, gây thiệt hại đáng kể cho các hệ thống phòng không của Tehran. Đáp lại, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Israel.
Trước thời điểm xảy ra xung đột, Iran sở hữu cả hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất và hệ thống tầm xa Bavar-373 do chính nước này phát triển. Tuy nhiên, Defah Press không đề cập đến việc Iran có nhập khẩu thêm bất kỳ hệ thống phòng không nước ngoài nào trong thời gian gần đây.
Đây không phải là lần đầu tiên Iran thể hiện khả năng phục hồi năng lực phòng không sau các cuộc tấn công. Sau các đợt không kích giới hạn của Israel vào các nhà máy tên lửa của Iran hồi tháng 10 năm ngoái, Tehran đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, trong đó trưng bày nhiều hệ thống phòng không, bao gồm cả thiết bị do Nga cung cấp.
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, các cuộc tiếp xúc ngoại giao cũng đang được đẩy mạnh.
Cùng ngày 20/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Ali Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Cuộc gặp diễn ra tại Moskva nhằm thảo luận về tình hình leo thang ở Trung Đông và các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã tái khẳng định lập trường của Nga ủng hộ việc ổn định khu vực và thúc đẩy giải pháp chính trị cho các vấn đề liên quan đến hạt nhân Iran.