Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Ngày 25/12, hãng tin Sputnik dẫn một nguồn thạo tin cho biết Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu đầu tiên thuộc thế hệ thứ năm Su-57.
Mới đây, Nga đã tiết lộ cảnh quay cho thấy một chiếc xe tăng vừa có khả năng hoạt động trên không vừa có thể hoạt động dưới nước của nước này thực hiện pha “nhảy dù” ngoạn mục từ máy bay xuống mặt đất.
Sự dịch chuyển trong cách tiếp cận của Israel diễn ra sau khi nước này ngợi ca cuộc tập trận phòng thủ tên lửa thành công với sự hợp tác của Cơ quan Phòng thủ tên lửa (MDA) thuộc Lầu Năm góc.
Ngày 15/12, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này quyết định mua máy bay trực thăng MH-60R Seahawk do công ty Sikorsky của Mỹ chế tạo.
Ngày 14/12, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA) cho biết nước này vừa phát triển máy dò mìn thế hệ mới PRS-20K, có khả năng phát hiện được cả vật liệu nổ phi kim, chẳng hạn như các loại mìn đặt trong hộp gỗ.
Ngày 9/12, Thượng viện Mỹ đã không thông qua các nghị quyết ngăn chặn kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump bán khí tài quân sự cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi ngày 9/12 cho biết nước này sẽ đóng 2 tàu hải quân trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis thay thế cho kế hoạch triển khai một hệ thống đặt trên mặt đất đã bị từ bỏ.
Ngày 8/12, Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí trong xung đột (CAR) cho biết tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng có thể đã xây dựng được một kho chứa vũ khí và khí tài quân sự lớn, trong đó có cả thuốc nổ và máy bay không người lái thông qua một quá trình thu mua tinh vi, mà chính phủ và các nhà cung cấp đã bỏ qua những dấu hiệu mua bán nguy hiểm này.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trang tin tức Defensenews.com ngày 2/12 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy bỏ 6 thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài, có trị giá tổng cộng lên đến 1,55 tỷ USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một số nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đã quyết định hợp tác với Anh và Mỹ để phát triển loại máy bay chiến đấu thế hệ mới thay máy bay F2 sẽ bị thải loại trong tương lai.
Theo một viện nghiên cứu Anh, máy bay ném bom tàng hình mới của Trung Quốc H-20 có khả năng tấn công với tên lửa hạt nhân.
Hàn Quốc ngày 25/11 đã quyết định đưa vào sản xuất hàng loạt loại tên lửa đất đối đất chiến thuật mới có khả năng phá hủy các căn cứ pháo binh dưới mặt đất của đối phương.
Triều Tiên ngày 24/11 đã công bố một album ảnh về một tên lửa đạn đạo liên lục địa và các vũ khí khác.
5 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - gồm Pháp, Đức, Anh, Italy và Hy Lạp - đã ký kết Ý định thư về chế tạo máy bay trực thăng đa năng tầm trung thế hệ tiếp theo của liên minh, được lên kế hoạch thay thế các phi đội máy bay hiện nay, bắt đầu từ năm 2035.
J-20 là tiêm kích tàng hình đầu tiên của Trung Quốc. J-20 còn là một trong ba chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 trên thế giới. Các chuyên gia đánh giá J-20 có nhiều điểm giống tiêm kích tàng hình đầu tiên của Mỹ F-22.
Tàu USS Blue Ridge vừa kỷ niệm 50 năm phục vụ trong Hải quân Mỹ, củng cố vị trí là chiến hạm “nhiều tuổi nhất" thuộc lực lượng này.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 18/11 thông báo Iran đã bắt đầu vận hành các máy ly tâm tối tân tại nhà máy ngầm dưới lòng đất ở Natanz.
Một tàu khu trục của hải quân Mỹ đã đánh chặn thành công một mục tiêu giả định là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), được thiết kế mô phỏng theo loại mà Triều Tiên phát triển.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 17/11 thông báo đã lần thứ hai liên tiếp thử thành công hệ thống tên lửa đất đối không phản ứng nhanh (QRSAM), 4 ngày sau khi thực hiện lần bắn thử đầu tiên.
Ngày 11/7, các quan chức Mỹ cho biết một tên lửa đánh chặn được phóng từ tàu Hải quân của Mỹ đã bắn trúng và phá hủy một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đang bay.