Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 18/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm và giám sát hiệu suất của thiết bị bay không người lái tấn công chiến thuật do một viện và doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghệ Hàng không Không người lái của nước này phát triển và sản xuất.
Ngày 13/12, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chủ trì lễ hạ thủy 2 tàu ngầm của Hải quân Cộng hòa Singapore (RSN) tại thành phố Kiel, miền Bắc nước Đức.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 12/12 thông báo đã hoàn tất một loạt cuộc thử nghiệm đối với hệ thống bảo vệ có tên gọi Iron Fist (Nắm đấm Sắt) lắp đặt trên xe bọc thép.
Lực lượng Không quân Mỹ ngày 12/12 thông báo đã thử nghiệm thành công một tên lửa siêu thanh, một loại vũ khí chiến lược tiên tiến.
Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin của Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết ngày 12/12 nước này sẽ bắt đầu triển khai dự án trị giá 190 tỷ won (146 triệu USD) để đến năm 2028 tự phát triển tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa.
Ngày 9/12, Nhật Bản, Anh và Italy công bố kế hoạch hợp tác để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo vào năm 2035.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Lầu Năm Góc ngày 6/12 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí cho Hàn Quốc, Ba Lan.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 thông báo Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã phóng thử thành công một hệ thống phòng thủ tên lửa mới.
Cả NASAMS và Vòm sắt (Iron Dome) đều là những hệ thống rất có năng lực, nhưng có những khác nhau nhất định trong thực hiện nhiệm vụ phòng không.
Lực lượng Vũ trụ Mỹ đang nghiên cứu tạo ra một hệ thống cảnh báo sớm cho các lần phóng tên lửa của Triều Tiên.
Lầu Năm Góc ngày 29/11 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng tiềm năng trị giá 1 tỷ USD về việc cung cấp hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) cho Qatar.
Lầu Năm Góc ước tính rằng Iran hiện sở hữu hơn 3.000 tên lửa hành trình và đạn đạo trong kho vũ khí.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/11 công bố phê chuẩn thương vụ bán tên lửa không đối không chiến thuật AIM 9X Block II và tên lửa không đối đất AGM-154 cho Phần Lan, với tổng trị giá 323 triệu USD.
Mỹ và một số nước châu Âu đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không hiện đại hơn để đối phó với các mối đe dọa mới như máy bay không người lái và tên lửa.
Việc phát triển các hệ thống phòng không tầm ngắn để phát hiện máy bay tầm thấp, như máy bay không người lái (UAV), đã trở thành trọng tâm chính của quân đội Trung Quốc.
Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc phát triển tên lửa dẫn đường có tầm bắn lên tới 3.000 km và sau đó triển khai chúng ở nhiều khu vực trên khắp đất nước.
Gói hỗ trợ an ninh thứ 26 mà Mỹ gửi cho Ukraine trong một năm qua sẽ bao gồm các tên lửa cho hệ thống phòng không NASAMS, loạt súng máy hạng nặng chống máy bay không người lái và nhiều vũ khí, khí tài khác.
Thương vụ mua drone do Iran sản xuất nếu thành hiện thực có thể đưa Serbia trở thành nhà điều hành máy bay không người lái quân sự lớn nhất ở Balkan.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 21/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo nước này sẽ tiếp nhận các hệ thống phòng không Patriot từ Đức và dự kiến triển khai tại khu vực gần biên giới với Ukraine.
“Thực trạng binh sĩ xin nghỉ ốm, chăm con nhỏ, học hành khiến nhiều đơn vị chỉ đạt biên chế bằng 60% so với trên giấy tờ”, một nghị sĩ Đức cho biết.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Liên bang Nga (RVSN) - Thượng tướng Sergei Karakaev khẳng định các cuộc thử nghiệm tên lửa Sarmat đã được thực hiện thành công.