Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 18/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm và giám sát hiệu suất của thiết bị bay không người lái tấn công chiến thuật do một viện và doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghệ Hàng không Không người lái của nước này phát triển và sản xuất.
Israel đã triển khai vũ khí robot mới ở Bờ Tây trong bối cảnh căng thẳng với Palestine đang leo thang.
Giống như Nga và Iran đang nghiên cứu các hệ thống vũ khí của phương Tây bị thu giữ trong xung đột, phương Tây cũng làm điều tương tự với các vũ khí bị thu giữ của họ.
Hãng thông tấn Anadolu ngày 13/11 đưa tin Tây Ban Nha đã quyết định gia hạn việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ cho tới tháng 6/2023.
Cơ quan Phòng thủ tên lửa Israel ngày 10/11 cho biết đang phối hợp với Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ nhằm đối phó với nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa siêu thanh trong tương lai.
Hãng tin bán chính thức Tasnim dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Amir Ali Hajizadeh cho biết nước này đã chế tạo được một tên lửa đạn đạo siêu âm.
Hôm 8/11, Triển lãm Quốc tế Hàng không Trung Quốc lần thứ 14 đã khai mạc tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, đông nam nước này.
Việc Nga triển khai máy bay đánh chặn MiG-31K trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal (NATO định danh: AS-24 KILLJOY) tới Belarus đang thu hút sự chú ý của phương Tây.
Máy bay không người lái (UAV) FH-97A Loyal wingman mới ra mắt của Trung Quốc được kỳ vọng có thể thay đổi đáng kể năng lực tác chiến trên không thông thường.
Nhà sản xuất thông báo tàu ngầm hạt nhân chiến lược Generalissimo Suvorov gần như đã sẵn sàng để phục vụ lực lượng Hải quân Nga.
Hãng tin IRNA của Iran cho biết ngày 6/11, nước này đã công bố phiên bản nâng cấp hệ thống tên lửa đất đối không Bavar-373 (Belief-373) với tầm bắn hơn 300 km.
Ngày 3/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm hạt nhân của nước này Generalissimus Suvorov đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo Bulava từ Biển Trắng trong giai đoạn cuối cùng của chương trình thử nghiệm cấp nhà nước.
Ngày 3/11, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này đã một lần nữa từ chối lời kêu gọi của Đức về việc cho phép xuất khẩu đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất sang Ukraine.
Hôm 2/11, nhật báo Il Messdowro dẫn nguồn thạo tin trong Chính phủ Italy đưa tin Rome đang giảm bớt nguồn cung vũ khí cho Ukraine và hiện chưa xem xét cung cấp gói vũ khí mới nào cho Kiev.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong một động thái mới hướng tới mục tiêu phát triển Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) hai tầng, Ấn Độ ngày 2/11 đã thử nghiệm một tên lửa đánh chặn tầm thấp và tiêu diệt thành công một tên lửa đạn đạo đang bay tới trên Vịnh Bengal.
Đến nay Bulgaria đã cung cấp cho Ukraine thông qua các nhà môi giới số đạn dược và vũ khí trị giá ít nhất 1 tỷ euro.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ phù hợp để ngăn Iran cung cấp vũ khí cho Nga.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang lên kế hoạch gửi “sát thủ” diệt máy bay không người lái Vampire (Ma cà rồng) cho Ukraine vào giữa năm 2023.
Tàu ngầm chiến lược này được thiết kế để mang theo tới 16 tên lửa đạn đạo.
Cục An ninh Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố kế hoạch loại bỏ bom nhiệt hạch B83-1 từ ít nhất sáu năm trước.
Hãng tin Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc cho biết các tên lửa mà Triều Tiên mới phóng sáng 28/10 đã bay xa 230km đạt độ cao 24km với vận tốc tương đương vũ khí siêu thanh Mach 5 (lớn hơn 5 lần vận tốc âm thanh).