Iran ra mắt hệ thống tên lửa đất đối không có tầm bắn hơn 300 km

Hãng tin IRNA của Iran cho biết ngày 6/11, nước này đã công bố phiên bản nâng cấp hệ thống tên lửa đất đối không Bavar-373 (Belief-373) với tầm bắn hơn 300 km.

Chú thích ảnh
Hệ thống Bavar-373 của Iran. Ảnh: Tasnim

Lễ công bố có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammadreza Ashtiani. Tại buổi lễ, hệ thống Bavar-373 đã được thử nghiệm thành công với việc phóng tên lửa tầm xa Sayyad B4 (Hunter B4).

Trong quá trình thử nghiệm, radar nâng cấp của hệ thống tên lửa đất đối không Bavar-373 có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 450 km và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách 405 km trước khi tiêu diệt mục tiêu ở cự ly hơn 300 km. Trước khi nâng cấp, hệ thống Bavar-373 có khả năng phát hiện, theo dõi và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lần lượt là 350 km, 260 km và 200 km.

Hệ thống Bavar-373 được ra mắt chính thức lần đầu tiên vào ngày 22/8/2019.

Bên lề buổi lễ ra mắt hệ thống Bavar-373, dây chuyền sản xuất tên lửa Sayyad B4 chạy bằng nhiên liệu rắn kết hợp cũng đã được khánh thành.

Thanh Phương (TTXVN)
Hà Lan viện trợ tên lửa đất đối không cho Ukraine
Hà Lan viện trợ tên lửa đất đối không cho Ukraine

Hà Lan sẽ viện trợ tên lửa đất đối không, tăng cường cho hệ thống phòng không của Ukraine sau loạt vụ không kích tên lửa gần đây của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN