Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang ở mức gần như thấp nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/7, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã đánh giá rằng quan hệ song phương Nga – Mỹ gần như đang ở điểm thấp nhất.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại cuộc họp ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1, Ông Peskov cho rằng, quan hệ Nga - Mỹ vẫn như trước ở điểm gần như thấp nhất, thực trạng không mấy sáng sủa về cả mặt song phương và có lẽ cả trên bình diện trách nhiệm của hai nước đối với những vấn đề đa phương, trước hết là về kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược.

Ông cũng lưu ý rằng ở cấp độ chuyên gia có những "liên hệ mang tính gượng gạo" nhưng không làm xích gần tới sự hiểu biết về trách nhiệm của hai nước "trong khía cạnh bảo lưu các văn kiện đang còn hiệu lực", có khả năng đảm bảo kiểm soát vũ khí trên quy mô toàn cầu. 

Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START-3 ký kết năm 2010 vẫn là thỏa thuận kiểm soát vũ khí duy nhất giữa Moskva và Washington. Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2021.

Đại diện của Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm vào cuối tháng 6 để thảo luận về khả năng gia hạn hiệp ước. Một vòng đàm phán mới có thể diễn ra vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 và Đặc phái viên Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea từng khẳng định Trung Quốc sẽ được mời tham gia cùng.

Duy Trinh (TTXVN)
Nga-Mỹ nhất trí đối thoại về chiến lược hạt nhân và học thuyết quân sự
Nga-Mỹ nhất trí đối thoại về chiến lược hạt nhân và học thuyết quân sự

Các chuyên gia của Nga và Mỹ sẽ gặp nhau để thảo luận về chiến lược hạt nhân và học thuyết quân sự. Đây là kết quả của cuộc đối thoại chiến lược mới đây giữa hai nước ở Vienna (Áo).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN