Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò hợp tác Nga-Mỹ trong vấn đề Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Geir Pedersen ngày 27/6 cho biết ông sẽ có chuyến thăm Nga từ 1-7/7 để thảo luận về ổn định tình chính trị ở Syria.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên LHQ về tình hình Syria Geir Pedersen trong cuộc họp báo ở New York, Mỹ ngày 29/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu tại phiên tham vấn về Syria tại Hội đồng bảo an LHQ, ông Pedersen cho biết cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga - nước ông sắp tới thăm, đã tái khẳng định cam kết đối với Bản ghi nhớ tháng 9/2018. Ông đồng thời hối thúc hai nước này thể hiện rõ cam kết đó trên thực địa và ổn định tình hình Syria tức thời.

Về hợp tác Nga-Mỹ trong vấn đề Syria, đặc phái viên Pedersen nhìn nhận hai bên có thể làm sâu sắc thêm đối thoại ở cấp cao nhất, dựa trên nền tảng là những thành quả tích cực từ các cuộc đàm phán gần đây, bởi vì hợp tác Nga-Mỹ là nhân tố then chốt nhất đối với bất kỳ điều phối quốc tế nào trong xử lý khủng hoảng Syria.

Ông nhấn mạnh Mỹ cũng hy vọng hợp tác sẽ được xây dựng theo cách thức lôi cuốn được sự tham gia của các bên, ủng hộ một tiến trình do người Syria đứng đầu và làm chủ, có sự thúc đẩy của Liên hợp quốc.

Hoài Thanh (TTXVN)
Giới chức quân đội Mỹ, Nga thảo luận về vấn đề Syria
Giới chức quân đội Mỹ, Nga thảo luận về vấn đề Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, giới chức quân đội Mỹ và Nga ngày 4/3 đã gặp nhau tại Áo để thảo luận về tình hình Syria, trong bối cảnh một lực lượng thường trực của Mỹ sẽ vẫn hiện diện tại nước này nhằm đánh bại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN