EU cảnh báo biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc trong vấn đề thương mại

Liên minh châu ÂU (EU) yêu cầu Bắc Kinh đưa ra những cam kết cụ thể nhằm thu hẹp mất cân bằng thương mại trước tháng 10, nếu không Brussels có thể triển khai các biện pháp bảo vệ mạnh tay hơn.

Chú thích ảnh
Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông châu Âu ngày 2/9, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic cảnh báo Trung Quốc phải mang lại kết quả cụ thể trong các cuộc đàm phán trước tháng 10, trong bối cảnh thặng dư thương mại của nước này với khối đã lên mức cao kỷ lục.

Trả lời phỏng vấn, ông Sefcovic cho rằng vấn đề không chỉ giới hạn ở thương mại mà còn liên quan trực tiếp đến tương lai của ngành công nghiệp châu Âu. Hai tuần tới được xem là giai đoạn quan trọng, khi ông dự kiến điện đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào vào giữa tháng 9.

Theo ông Sefcovic, lãnh đạo các nước thành viên muốn thấy tiến triển rõ ràng trước thời hạn tháng 10. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó cũng nhấn mạnh đối thoại chỉ có ý nghĩa nếu mang lại kết quả.

Nếu đàm phán không tạo ra thay đổi, EU có thể sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại. Ông Sefcovic không nêu chi tiết các biện pháp có thể được áp dụng, nhưng cho biết Brussels đang hoàn thiện một công cụ đa dạng hóa được xây dựng chủ yếu để ứng phó với những rủi ro liên quan Trung Quốc.

Ủy viên Thương mại EU cho rằng 27 nước thành viên hiện đã thống nhất hơn về mục tiêu đàm phán. Các nước muốn Brussels ít nhất phải xác định được hướng giải quyết, xây dựng khuôn khổ cho một thỏa thuận và có thể triển khai một chương trình thí điểm.

Ông Sefcovic khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không đưa ra kết quả cụ thể, áp lực chính trị trong EU nhằm thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn sẽ gia tăng.

Ông dự kiến đến Trung Quốc vào tháng 10, trước thềm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels. Quan hệ thương mại với Bắc Kinh được cho là sẽ nằm trong số những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị, trong bối cảnh tất cả các nước EU hiện đều thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

Nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang

Quan hệ thương mại EU - Trung Quốc trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây, sau khi Ủy ban châu Âu áp dụng một số biện pháp hạn chế khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đưa ra những cảnh báo đáp trả, đẩy hai bên đến gần nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại.

Một nhóm quan chức EU đã tới Bắc Kinh trong những ngày qua để thúc đẩy đàm phán và dự kiến trở về châu Âu vào 3/9 để báo cáo kết quả. Song song với đối thoại, Ủy ban châu Âu đã mở thêm một số cuộc điều tra đối với hàng hóa Trung Quốc trong những tháng gần đây do nghi ngờ có hành vi thương mại không công bằng.

Bà von der Leyen cho biết EU đang tăng cường đáng kể các cuộc điều tra này. Động thái cho thấy Brussels vẫn duy trì sức ép trong khi chờ Bắc Kinh đưa ra những cam kết đủ rõ ràng trước thời hạn tháng 10.

Ông Sefcovic thừa nhận việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho doanh nghiệp châu Âu không thể hoàn tất trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, EU muốn hai bên ít nhất phải xây dựng được một khuôn khổ giải pháp khả thi vào tháng 10, qua đó chuyển sang giai đoạn đàm phán về cách thức thực hiện.

Các lĩnh vực được Brussels đặc biệt quan tâm gồm ôtô, thiết bị y tế và sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm. Đây được xem là những ngành nhạy cảm cần có giải pháp cụ thể để từng bước cân bằng lại quan hệ thương mại giữa hai bên.

Theo ông Sefcovic, EU và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc trao đổi với tần suất và cường độ chưa từng có. Kết quả trong những tuần tới sẽ quyết định hai bên có thể tiếp tục xử lý bất đồng bằng đối thoại hay bước vào một giai đoạn đối đầu thương mại quyết liệt hơn.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
EU hướng tới Bắc Cực để giảm phụ thuộc khoáng sản Trung Quốc
EU hướng tới Bắc Cực để giảm phụ thuộc khoáng sản Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) muốn khai thác tiềm năng khoáng sản và xây dựng năng lực chế biến tại Bắc Cực nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN