Myanmar thêm trên 1.300 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 41.008 ca

Bộ Y tế và Thể thao Myanmar cho biết tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng lên 41.008, với 1.312 ca nhiễm mới ghi nhận ngày 22/10. 

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Yangon, Myanmar ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ca tử vong do COVID-19 tại Myanmar cũng tăng 33 trường hợp lên tổng cộng 1.005 ca. Có thêm 2.279 bệnh nhân COVID-19 bình phục được xuất viện trong ngày 22/10, nâng tổng số người khỏi bệnh tại Myanmar lên 21.144.

Trong khi đó, Brunei thông báo ngày 22/10 có thêm 1 ca nhiễm mới là trường hợp nhập cảnh từ Kuala Lumpur (Malaysia), theo đó Brunei ghi nhận tổng cộng 148 ca nhiễm.

Đây là ca nhiễm mới thứ 2 ghi nhận tại Brunei trong tháng này. Trường hợp trước đó ghi nhận ngày 14/10, là ca nhập cảnh từ Nepal.      

Sáng 23/10, Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDC) cho biết nước này ghi nhận thêm 155 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong đó có 138 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trên 100 ca, đồng thời đánh dấu số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất kể từ ngày 11/9 ghi nhận 176 ca. Ngày 23/10 cũng đánh dấu số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng tại Hàn Quốc tăng cao nhất kể từ ngày 17/9 ghi nhận 145 ca. 

Số ca nhiễm mới nói trên tập trung tại ổ dịch ở các bệnh viện và các trung tâm dưỡng lão. Tuần trước, Hàn Quốc quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội xuống mức thấp nhất, theo đó các câu lạc bộ giải tri được phép hoạt động nếu đảm bảo các quy định phòng dịch. Đến nay, Hàn Quốc ghi đã nhận tổng cộng 25.698 ca nhiễm. 

* Trung Quốc ghi nhận 18 ca nhiễm mới trong ngày 22/10, tăng 4 ca so với ngày trước đó. Toàn bộ các ca nhiễm mới đều là trường hợp nhập cảnh. 

Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Trung Quốc tháng 12/2019, đến nay tổng cộng 85.747 người tại đây đã nhiễm bệnh, trong đó 4.634 người đã tử vong. 

* Tại Australia, trong 24 giờ qua, bang Victoria - tâm dịch ở nước này, chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm mới, theo đó tổng số bệnh nhân COVID-19 tại bang này hiện nay là 100 ca - mức thấp nhất kể từ ngày 19/6. 

Đây là ngày thứ 9 liên tiếp bang Victoria ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức 1 con số. Với chiều hướng tích cực hiện nay, Australia dự kiến sẽ sớm công bố lịch trình nới lỏng các biện pháp phong tỏa để thúc đẩy kinh tế đang trì trệ. 

Lan Phương (TTXVN)
Điện thăm hỏi về tình hình dịch COVID-19 ở Myanmar
Điện thăm hỏi về tình hình dịch COVID-19 ở Myanmar

Được biết dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại tại Myanmar với số ca lây nhiễm tăng nhanh, ngày 9/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ngài Kyaw Tin, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế, Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN