Điện thăm hỏi về tình hình dịch COVID-19 ở Myanmar

Được biết dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại tại Myanmar với số ca lây nhiễm tăng nhanh, ngày 9/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ngài Kyaw Tin, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế, Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Trong điện, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Hợp tác Toàn diện, hai nước sẽ cùng nhau hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19; đồng thời thông báo Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ đợt 2 một số vật tư y tế, góp phần giúp Myanmar sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

TTXVN/Báo Tin tức
Dịch COVID-19 tại ASEAN hết 7/10: Myanmar 1.400 ca/ngày; Malaysia họp Hội đồng An ninh Quốc gia
Dịch COVID-19 tại ASEAN hết 7/10: Myanmar 1.400 ca/ngày; Malaysia họp Hội đồng An ninh Quốc gia

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 7/10, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 9.278 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong vượt mốc 18.170 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN