Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo châu Âu đang tiến gần một cách nguy hiểm tới một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên bang Nga, đồng thời cáo buộc phương Tây đang tìm kiếm một "cái cớ" cho một cuộc xung đột lớn giữa hai bên.
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 18/9 cho biết người đứng đầu chính phủ Slovakia đưa ra bình luận nêu trên trong một bài đăng trên Facebook hôm 17/9, kèm theo phát biểu của ông trước khi tới Ukraine để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu.
Thủ tướng Slovakia cho biết ông “vô cùng lo ngại rằng họ chỉ đang tìm kiếm một cái cớ cho một cuộc xung đột lớn giữa NATO và Liên bang Nga”.
Đề cập đến cuộc xung đột Ukraine, ông Fico cho rằng tình trạng thù địch đã "vượt khỏi tầm kiểm soát", đồng thời cáo buộc các quốc gia châu Âu ngày càng sử dụng những lời lẽ hiếu chiến mà theo ông có nguy cơ kéo cả châu lục vào một cuộc chiến rộng lớn hơn.
Ông Fico nói: "Tình hình chưa bao giờ nghiêm trọng và căng thẳng như hiện nay xét về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh trên toàn châu Âu".
Ông Fico cũng cảnh báo Bratislava có thể phải đối mặt với sức ép từ NATO yêu cầu triển khai quân nếu Điều 5 của NATO, điều khoản phòng thủ tập thể được áp dụng khi một quốc gia thành viên bị tấn công, được kích hoạt.
Thủ tướng Slovakia đặt câu hỏi rằng: "Liệu có ai hình dung được việc chúng ta được yêu cầu chuẩn bị 5.000 binh sĩ, 10.000 binh sĩ, rồi họ sẽ được đưa tới một nơi nào đó để chiến đấu hay không? Chúng ta không biết chiến đấu với ai, tại sao hay vì lý do gì”.
Sau đó, ông Fico nhấn mạnh "Tôi không muốn Slovakia trở thành một phần của bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào chỉ vì một Điều 5 nào đó”, đồng thời nói thêm rằng đất nước ông vẫn "coi trọng hợp tác và thực hiện các nghĩa vụ".
Ông Fico tuyên bố: "Với tư cách Thủ tướng, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo đảm Slovakia không bao giờ bị kéo vào một cuộc chiến”.
Ông Fico cũng liên tục phản đối việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2023, đồng thời chấm dứt việc chính phủ chuyển giao vũ khí cho Kiev.
Ông Fico còn phản đối việc Kiev gia nhập NATO và khẳng định Ukraine chỉ có thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) nếu đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu.
Trước đó vào tháng 8, ông Fico cho rằng chiến lược của phương Tây nhằm "buộc Liên bang Nga phải quỳ gối" đã "hoàn toàn thất bại" và "Liên minh châu Âu không cần thêm vũ khí và tâm lý bài Nga” mà thay vào đó “Liên minh châu Âu cần thêm ngoại giao và những kế hoạch cụ thể để hỗ trợ nền kinh tế”.
Về phần mình, Liên bang Nga đã cáo buộc EU quân sự hóa nhanh chóng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng khối này đang hướng ngày càng nhiều năng lực quân sự nhằm vào Moskva, đồng thời mô tả Liên bang Nga như một kẻ thù.
Trong khi đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi (Ấn Độ) vào cuối tuần trước, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng các chính phủ phương Tây đang thúc đẩy một "mối đe dọa từ Liên bang Nga" mang tính tưởng tượng và đẩy châu Âu tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu trực tiếp nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi hàng loạt vấn đề tại chính các quốc gia của họ.
Tổng thống Putin nói: "Chúng tôi không đe dọa và cũng không có ý định đe dọa các quốc gia châu Âu. Tại sao chúng tôi phải làm như vậy?".
Tổng thống Liên bang Nga nhấn mạnh rằng các kế hoạch được một số quốc gia châu Âu đề cập về việc triển khai lực lượng tới Ukraine cũng sẽ vượt qua những "lằn ranh đỏ" của Moskva.
Ông cho biết: "Hiện nay họ đang nói về việc xem xét đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Điều này đồng nghĩa với chiến tranh với Liên bang Nga”..
Sau đó phát biểu tại Liên hoan Thanh niên Quốc tế ở thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural vào hôm 16/9, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng "nếu châu Âu, nơi ngày nào cũng nói về việc chuẩn bị chiến tranh chống Liên bang Nga, tấn công Liên bang Nga, thì đó sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn khác và sẽ diễn ra rất ngắn".