Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt toàn diện Nga và Iran

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một gói trừng phạt toàn diện nhằm vào Liên bang Nga và Iran, qua đó vượt qua rào cản lập pháp cuối cùng và chuyển dự luật tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, người được cho là sẽ ký ban hành thành luật.

Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ ở Washington. D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ ở Washington. D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Dự luật H.R. 5334 được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 16/9 với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống, trong đó 203 nghị sĩ Cộng hòa và 58 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 7 nghị sĩ Cộng hòa và 152 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu chống. Một nghị sĩ độc lập bỏ phiếu thuận và 12 nghị sĩ được ghi nhận là không tham gia bỏ phiếu.

Dự luật H.R. 5334 nhắm vào "hạm đội bóng tối" và hoạt động thương mại năng lượng của Liên bang Nga

Dự luật H.R. 5334 áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Liên bang Nga, mạng lưới tàu chở dầu được sử dụng để vận chuyển dầu của Liên bang Nga nhằm né tránh các mức giá trần và hạn chế của phương Tây.

Dự luật H.R. 5334 cũng trao quyền cho Tổng thống Mỹ áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào trong số năm nước mua nhiều sản phẩm năng lượng của Liên bang Nga nhất, một điều khoản nhằm siết nguồn thu mà Moskva (Moscow) có được từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt để tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine.

Dự luật H.R. 5334 cũng gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran năm 1996, một khuôn khổ trừng phạt tồn tại lâu năm liên quan đến các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và tài chính của Iran, đến năm 2031.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, D.C., ngày 27/10/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, D.C., ngày 27/10/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba

Dự luật H.R. 5334 được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 17/9 cho biết dự luật H.R. 5334 mang tên cố Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nhằm vinh danh vai trò của nghị sĩ bang South Carolina với tư cách là người ủng hộ nổi bật nhất của dự luật trước khi qua đời.

Trước đó vào đầu tháng 8, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với đa số áp đảo để thông qua dự luật H.R. 5334, sau nhiều tháng đàm phán đình trệ, trong đó cái chết của Thượng nghị sĩ Graham đã tạo ra điều mà những người ủng hộ mô tả là động lực cuối cùng thúc đẩy dự luật được thông qua.

Tại Hạ viện Mỹ, dự luật H.R. 5334 được thúc đẩy bởi hai nghị sĩ thuộc hai đảng, những người đã giới thiệu một dự luật tương ứng cùng với hơn một chục đồng nghiệp thuộc cả hai đảng.

Một trong những nhà bảo trợ chính của dự luật H.R. 5334 cho biết nỗ lực này mang ý nghĩa cá nhân đối với ông, đồng thời mô tả Thượng nghị sĩ Graham là một người bạn và người cố vấn, người hiểu rõ những mối đe dọa mà đất nước phải đối mặt và có đủ dũng khí để đương đầu với chúng.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau cuộc đấu gay gắt về thủ tục

Việc thông qua dự luật H.R. 5334 diễn ra sau một cuộc đấu gay gắt về quy tắc thủ tục cần thiết để đưa dự luật ra toàn thể Hạ viện Mỹ xem xét.

Đầu tuần, Hạ viện đã thông qua với cách biệt sít sao quy tắc điều chỉnh việc tranh luận về dự luật với 214 phiếu thuận và 211 phiếu chống, sau khi trước đó thông qua kiến nghị kết thúc tranh luận với tỷ lệ cũng rất sít sao là 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống.

Hai nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu cùng phía với đảng Cộng hòa để giúp đảng này vượt qua rào cản thủ tục đó, một trường hợp hiếm hoi về sự hợp tác lưỡng đảng trong một cuộc bỏ phiếu liên quan đến thủ tục.

Con đường đưa dự luật H.R. 5334 ra toàn thể Hạ viện kéo dài hơn một năm. Thượng viện Mỹ đã thông qua phiên bản của mình với tỷ lệ 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống vào tháng 8, và văn bản tại Hạ viện hoàn toàn giống với phiên bản đã được Thượng viện thông qua.

Sau khi Hạ viện Mỹ nhất trí với các sửa đổi của Thượng viện, dự luật H.R. 5334 hiện được chuyển tới Tổng thống Trump để ký ban hành.

Theo kênh RT của Liên bang Nga, dự luật H.R. 5334 được thông qua trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn đang tiếp diễn và trở nên trầm trọng hơn do hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn vì cuộc chiến với Iran.

Gần đây, Tổng thống Trump đã đổ lỗi cho Ukraine về việc giá dầu diesel tăng và kêu gọi Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga.

Vào hôm 14/9, Tổng thống Trump tuyên bố Liên bang Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau, nhưng cả hai bên nhanh chóng phủ nhận rằng một thỏa thuận ngừng bắn như vậy đã được thiết lập.

Phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ tuần trước, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã thích nghi thành công nền kinh tế để giảm thiểu tác động của các biện pháp hạn chế mà ông gọi là "bất hợp pháp".

Tổng thống Putin cho biết: "Hơn 30.000 lệnh trừng phạt đã được áp đặt đối với Liên bang Nga - gần gấp đôi tổng số lệnh trừng phạt áp đặt đối với tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại".

Dành cho bạn

Mỹ mở rộng đầu tư dầu khí, khai khoáng tại Venezuela

Mỹ mở rộng đầu tư dầu khí, khai khoáng tại Venezuela

Ngày 16/9, hai doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực dầu khí và khai khoáng đã ký các thỏa thuận đầu tư tại Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy đưa vốn và công nghệ Mỹ trở lại quốc gia Nam Mỹ giàu tài nguyên này.

Indonesia: Khói mù cháy rừng bao trùm đảo Borneo

Indonesia: Khói mù cháy rừng bao trùm đảo Borneo

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, khói mù đặc quánh từ các đám cháy rừng đang bao phủ nhiều khu vực trên đảo Borneo của nước này, khiến người dân lo ngại về sức khỏe, trong khi cuộc sống và sinh kế bị đảo lộn.