Ngoại trưởng Ấn Độ tuyên bố thẳng tại Kiev về biện pháp trừng phạt nước mua dầu Nga

Theo Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar, các biện pháp trừng phạt với những nước mua dầu của Liên bang Nga sẽ không giải quyết được xung đột Ukraine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 4/9 cho biết Ấn Độ đã bảo vệ việc tiếp tục mua dầu của Liên bang Nga, bao gồm việc Ngoại trưởng nước này, ông S. Jaishankar cho rằng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động thương mại năng lượng sẽ không mang lại giải pháp cho xung đột Ukraine, vốn phải được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao.

Phát biểu sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine, Andrii Sybiha, tại thủ đô Kiev của Ukraine, Ngoại trưởng Ấn Độ tuyên bố: “Cuộc xung đột này, hiện đã bước sang năm thứ năm, sẽ không được giải quyết chỉ vì ai đó mua hay không mua dầu, alumin, khoáng sản, kim loại hoặc phân bón”.

Ông Jaishankar nhấn mạnh: “Cuộc xung đột này sẽ được giải quyết bằng đối thoại, bằng ngoại giao, bằng đàm phán”.

Khi được hỏi liệu Ấn Độ có giảm lượng dầu mua từ Liên bang Nga nếu Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với những khách hàng mua dầu hàng đầu của Liên bang Nga theo một dự luật mới hay không, ông Jaishankar chỉ ra những thách thức trong việc bảo đảm năng lượng cho 1,4 tỷ người trong bối cảnh tình hình năng lượng toàn cầu “rất, rất khó khăn”.

Theo công ty thông tin hàng hải Kpler, Liên bang Nga là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ trong tháng trước, cung cấp khoảng 2,1 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 45% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này.

Khối lượng này thấp hơn mức kỷ lục 2,8 triệu thùng mỗi ngày được nhập khẩu vào tháng 7, do các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã cắt giảm một phần lượng mua.

Ông Jaishankar cho biết New Delhi tôn trọng quan điểm của Ukraine về năng lượng Liên bang Nga, nhưng cũng mong muốn lập trường của Ấn Độ được tôn trọng.

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Đạo luật Trừng phạt Liên bang Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026 đang chờ Hạ viện Mỹ xem xét.

Dự luật này, đã được Thượng viện Mỹ thông qua vào tháng trước, sẽ cho phép áp mức thuế lên tới 100% đối với năm khách hàng mua dầu và khí đốt lớn nhất của Liên bang Nga.

Ukraine đã vận động các nhà lập pháp Mỹ thông qua dự luật này.

Ông Jaishankar cũng nhắc lại lập trường của Ấn Độ rằng một giải pháp sẽ không xuất hiện trên chiến trường, đồng thời cho rằng việc tiếp tục xung đột sẽ chỉ gây thêm chết chóc và tàn phá.

Ông Jaishankar cũng đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các bên tìm kiếm một con đường tiến về phía trước. New Delhi vẫn duy trì tiếp xúc với cả Moskva (Moscow) và Kiev.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Bishkek, Kyrgyzstan, vào ngày 31/8, nơi ông tuyên bố: “Chúng ta phải chuyển từ một cuộc chiến không hồi kết sang chấm dứt chiến tranh, điều này phù hợp với lợi ích của nhân loại”.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp lại nhau tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vào tuần tới. Chuyến đi của ông Jaishankar là chuyến thăm song phương chuyên biệt đầu tiên tới Ukraine của một Ngoại trưởng Ấn Độ.

Thành Nam

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.